 |
|
Các nhà lãnh đạo Iran tại lễ ra mắt chiếc Karar. Ảnh: Reuters |
* Không vĩnh viễn làm giàu uranium ở cấp độ 20%
* Tehran đề xuất cung cấp thiết bị quân sự cho Liban
(TTXVN)- Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo này ngày 22-8 đã ra mắt một loại máy bay không người lái tầm xa đầu tiên mang tên Karar, biệt danh của lãnh tụ Hồi giáo đầu tiên của người Shiite, do nước này tự chế tạo. Karar được cho là có thể dội bom các mục tiêu khi đang bay ở tốc độ cao.
Hình ảnh truyền hình cho thấy Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad vỗ tay hoan nghênh khi tấm màn xanh phủ chiếc máy bay được kéo xuống để lộ ra một máy bay ngắn sơn màu xanh lá cây đặc trưng của quân đội với dòng chữ “Máy bay phản lực ném bom” (Bomber jet) viết trên thân. Truyền hình Iran sau đó đã cho phát sóng hình ảnh chiếc máy bay này đang bay. Việc công bố máy bay không người lái nói trên diễn ra trong bối cảnh Tehran kỷ niệm Ngày Công nghiệp quốc phòng thường niên (22-8) và một ngày sau khi Iran bắt đầu nạp nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran tại Bushehr.
Trong một diễn biến khác, ngày 21-8, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết Iran sẽ tiếp tục làm giàu uranium đến mức tinh khiết 20% cho tới khi nhu cầu về năng lượng hạt nhân được đáp ứng, song Tehran không “vĩnh viễn” làm giàu uranium ở cấp độ này. Ông cũng cho biết Iran đã ký với Nga thỏa thuận mua các đồng vị phóng xạ.
Hồi tháng hai, Iran đã tăng cường hoạt động làm giàu uranium lên cấp độ 20%. Tuy mức này thấp hơn nhiều so với cấp độ khoảng 90% để chế tạo bom, song đó là một tiến bộ đáng kể của Tehran từ mức tinh khiết chưa tới 5%.
* Ngày 21-8, nguồn tin ngoại giao Liban cho biết Iran sẽ cung cấp một hệ thống phòng thủ tên lửa cho Beirut trong chuyến thăm của Tổng thống Ahmadinejad tới Liban, dự kiến diễn ra sau tháng lễ Ramadan.
Theo nguồn tin trên, Iran đã đưa ra đề nghị hỗ trợ cho Các Lực lượng vũ trang Liban (LAF) sau khi một số nghị sĩ Mỹ quyết định dừng viện trợ quân sự của nước này cho Liban do lo ngại về tầm ảnh hưởng của nhóm vũ trang quân sự Hezbollah dòng Shiite đối với quân đội. Ngoài hệ thống phòng thủ tên lửa, Iran cũng sẽ đề nghị cung cấp một số loại vũ khí khác cho Liban trong chuyến thăm trên.
Theo báo Haaretz của Israel, Bộ Ngoại giao nước này đang yêu cầu Mỹ và Pháp cắt viện trợ cho LAF sau vụ xung đột biên giới giữa quân đội Israel và Liban tại khu vực biên giới ngày 3-8 vừa qua.
Trong phiên họp nội các ngày 18-8 vừa qua, Tổng thống Liban Michel Suleiman đã yêu cầu tiếp tục kế hoạch vũ trang cho LAF bằng việc trang bị thêm nhiều vũ khí thông qua hỗ trợ quốc tế.