03/08/2009 - 08:40

Iran: Phe cải cách rút lại cáo buộc gian lận trong bầu cử tổng thống

Ông Atrianfar phát biểu tại tòa. Ảnh: Reuters 

(TTXVN)- Trong một động thái bất ngờ, ngày 1-8, tại phiên xét xử những người bị buộc tội gây rối trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở nước này hồi tháng trước, các nhân vật cải cách đã rút lại những cáo buộc gian lận liên quan đến cuộc bầu cử trên.

Hãng thông tấn Iran Fars dẫn lời lãnh đạo phe cải cách, Giáo sĩ Mohammad Ali Abtahi, phát biểu tại Tòa án Cách mạng Iran, khẳng định các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 12-6 vừa qua chỉ là “dối trá” và “gây ra tình trạng náo loạn, biến Iran thành một Afghanistan hay Iraq thứ hai”. Ông Abtahi thừa nhận đã sai lầm khi tham gia các cuộc biểu tình.

Bên cạnh ông Abtahi, một nhân vật khác là Mohammad Atrianfar, thuộc nhóm “Xây dựng và Thực thi” của phe cải cách, cũng khai tại tòa rằng: “Chúng tôi (những người biểu tình) đã hiểu nhầm một số điều trái quy định trong cuộc bầu cử trên là gian lận”.

Ông Abtahi vốn là một phụ tá thân cận của cựu Tổng thống thuộc phe cải cách Mohammad Khatami. Tuyên bố trên của ông đã giáng một đòn mạnh vào phong trào phản đối của phe đối lập liên quan đến kết quả bầu cử, trong đó, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời học giả Kian Tajbakhsh, một bị cáo tại tòa, cáo buộc Mỹ xúi giục biểu tình ở Iran nhằm “lật đổ chế độ”.

Tuy nhiên, cùng ngày, trong một tuyên bố đăng trên trang web riêng, lãnh đạo phe đối lập Hossein Mousavi đã phủ nhận yếu tố nước ngoài trong chiến dịch do ông phát động nhằm phản đối việc đương kim Tổng thống Ahmadinejad tái đắc cử. Tuy nhiên, ông Mousavi khẳng định cuộc bầu cử tổng thống Iran đã bị gian lận và ông mới là người giành chiến thắng trên thực tế.

Tại phiên xét xử trên, 100 người bị cáo buộc gây rối trật tự, phá hoại an ninh quốc gia, phá hại tài sản công và có liên hệ với các tổ chức chống phá cách mạng âm mưu tiến hành “cách mạng nhung” hòng lật đổ chính quyền. Nếu bị tuyên có tội, những người này có thể phải lãnh mức án 5 năm tù giam, và nếu bị kết tội phản đạo hay “kẻ thù của Chúa”, án phạt sẽ là tử hình.

Chia sẻ bài viết