26/07/2008 - 08:20

Iran muốn sớm chấm dứt hợp tác với IAEA trong điều tra vũ khí hạt nhân

(TTXVN)- Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và các nước phương Tây về vấn đề hạt nhân Iran đang lâm vào thế bế tắc, ngày 24-7, Phó Tổng thống, đồng thời là người đứng đầu ngành năng lượng hạt nhân Iran, Gholam Reza Aghazadeh, đã bày tỏ hy vọng hai bên sẽ khắc phục những bất đồng trong lập trường để có thể tiến hành các cuộc đàm phán thực chất hơn.

Ông Aghazadeh (trái) đối diện với ông ElBaradei tại cuộc gặp ngày 24-7. Ảnh: Reuters 

Quan điểm trên của Phó Tổng thống Aghazadeh được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei tại Vienne (Áo). Phó Tổng thống Aghazadeh hy vọng các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran có thể bắt đầu dựa trên những đề nghị do Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) và Đức) đưa ra. Ngoài ra, ông Aghazadeh còn tỏ ý sẽ sớm chấm dứt hợp tác với IAEA trong vấn đề điều tra nghi vấn xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran, khi tuyên bố rằng những cáo buộc của phương Tây về vấn đề này “không thuộc quyền xử lý của IAEA”. Ông cũng xác nhận cuộc điều tra được IAEA bắt đầu tiến hành cách đây một năm “hiện đang bế tắc”.

Ngay sau khi Phó Tổng thống Aghazadeh đưa ra tuyên bố trên, Anh - một trong những nước đi đầu trong việc chỉ trích chương trình hạt nhân của Iran, đã tỏ ý lo ngại. Một quan chức (giấu tên) của Bộ Ngoại giao Anh cho biết Luân Đôn rất lo ngại về thông tin Iran từ chối hợp tác với IAEA trong việc điều tra nghi vấn về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Theo quan chức này, IAEA rất quan tâm tới các hoạt động hạt nhân của Iran. Nếu Iran nghiêm túc trong việc khôi phục lòng tin của cộng đồng quốc tế về mục đích phát triển hạt nhân vì hòa bình, Tehran cần phải giải quyết những nghi vấn này.

Chia sẻ bài viết