21/11/2012 - 08:54

Iran khởi công xây dựng đường ống dẫn khí tới Syrie

Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Iran hôm 19-11 cho biết, Tehran bắt đầu xây dựng đường ống dẫn khí tự nhiên với chi phí khoảng 10 tỉ USD đến quốc gia đồng minh chủ chốt Syrie như là cách để hỗ trợ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Một đoạn trong đường ông dẫn khí của Iran tới Syrie.
 Ảnh: Reuters 

Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết Iran đã khởi công xây dựng giai đoạn đầu của dự án, bao gồm một đường ống dài khoảng 225 km với chi phí ước tính khoảng 3 tỉ USD. Được biết, đường ống này sẽ dẫn khí từ mỏ khí Nam Pars tại vùng Vịnh Persic tới Syrie thông qua Iraq, quốc gia có mối quan hệ gần gũi với Iran. Fars cho hay toàn bộ dự án này sẽ được hoàn thành vào nửa cuối năm 2013.

Theo AP, dự án dài 1.500km này được công bố lần đầu vào tháng 7-2011 trong bối cảnh các phiến quân Syrie đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự hòng lật đổ ông al-Assad. Nhiều nhà phân tích dự đoán đường ống dẫn khí này vẫn còn nằm trong giai đoạn lập kế hoạch do có vô số rủi ro, nhưng quyết định khởi công của Iran dù chỉ một phần của dự án là nhằm chứng tỏ cho dư luận thấy rằng Tehran tin vào khả năng ông al-Assad vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Ngoài ra, nó cũng phản ánh những nỗ lực của Tehran trong việc mở rộng các đường ống dẫn dầu và khí tự nhiên đến các thị trường ở khu vực châu Á và Trung Đông khi mà các lệnh cấm vận của phương Tây lên chương trình hạt nhân đã tác động đến nguồn thu từ năng lượng của Iran.

Tuy nhiên, AP dẫn lời nhà kinh tế Saeed Leilaz mô tả hành động của Iran chỉ có tính chất "phô diễn" chứ không phải kế hoạch nghiêm túc triển khai dự án trong giai đoạn bất ổn hiện nay. Ông nói: "Trong bối cảnh diễn ra cuộc nội chiến ở Syrie, một dự án như vậy không thể được thực thi trong lúc này. Tình trạng mất an ninh và bất ổn chính trị ở Iraq và Syrie không cho phép dự án này được thực hiện, ít nhất trong thời điểm hiện tại. Dự án này chỉ mang tính biểu tượng và đây chỉ là cách để Iran khẳng định rằng mình có thể vượt qua được những biện pháp trừng phạt của phương Tây".

QUỐC KIỆT (Theo AP)

Chia sẻ bài viết