26/12/2009 - 08:05

Iran: Cảnh sát đụng độ với những người dự tang lễ giáo sĩ đối lập

(TTXVN)- Sáu tháng sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, tình hình Iran lại có nguy cơ căng thẳng sau khi giáo sĩ đối lập hàng đầu ở nước này, Đại Giáo chủ Hossein Ali Montazeri qua đời hôm 20-12.

Những người ủng hộ cố Giáo sĩ Montazeri trên đường phố Qom. Ảnh: Washington TV 

Trang web đối lập Rehesabz.net tại Iran đưa tin ngày 24-12 đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và những người dự tang lễ ông Montazeri ở thành phố Zanjan, miền Bắc Iran. Theo trang web này, đụng độ xảy ra khi cảnh sát thi hành lệnh cấm tổ chức tưởng niệm ông Montazeri trên cả nước, ngoại trừ tại Qom và Najafabad. Một số người bị thương và nhiều người khác bị bắt giữ trong vụ đụng độ.

Hiện, giới chức Iran chưa đưa ra bình luận gì về các thông tin trên.

Trước đó, các trang web đối lập đưa tin hơn 50 người đã bị bắt giữ ngày 23-12 tại Isfahan (miền Trung Iran) khi tham gia một lễ tưởng niệm ông Montazeri. Tuy nhiên, một quan chức Iran đã bác bỏ tin này, đồng thời cáo buộc truyền thông nước ngoài tạo ra cuộc chiến tâm lý chống chính quyền Tehran.

Đại giáo chủ Montazeri được xem là một “công trình sư” của cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và thường xuyên chỉ trích các chính sách đối nội và đối ngoại của Tổng thống Mahmoud Admadinejad. Mới đây nhất, ông đả kích gay gắt “hành động giết người vô tội, bắt bớ các nhà hoạt động chính trị và xét xử bất hợp pháp” trong vụ bạo loạn sau bầu cử ở Iran.

Các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối kết quả bầu cử tổng thống, với thắng lợi thuộc về đương kim Tổng thống Admadinejad, đã đẩy Iran vào một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hàng chục người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ. Khoảng 140 người biểu tình đã bị đưa ra xét xử, trong đó 5 người bị kết án tử hình, hơn 80 người lĩnh án tù tới 15 năm.

Chia sẻ bài viết