03/10/2009 - 21:58

IMF và WB cảnh báo nguy cơ thiếu hợp tác trong phục hồi kinh tế

(TTXVN)- Ngày 2-10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu có thể trở nên “mong manh” do các nhà hoạch định chính sách đang có dấu hiệu tự mãn và mất dần ý chí hợp tác.

Phát biểu với các quan chức tài chính hàng đầu thế giới tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tham dự hội nghị thường niên của IMF và WB, Giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn đã sử dụng từ “thỏa mãn” để mô tả nguy cơ về những sai lầm trong chính sách. Chủ tịch WB Robert Zoellick cũng cho rằng mối nguy cơ đang hiện hữu không phải là nền kinh tế toàn cầu suy sụp, mà là tâm lý tự mãn khi kinh tế thế giới đã thực sự bắt đầu hồi phục.

Chủ tịch WB Zoellick. Ảnh: AP 

Theo ông Zoellick, đây là thời điểm khó khăn để thuyết phục các chính phủ tiếp tục hợp tác giải quyết những vấn đề từng dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế- tài chính toàn cầu. Chủ tịch WB cảnh báo chưa có sự đảm bảo chắc chắn nào rằng nền kinh tế thế giới sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Giám đốc IMF thì cho rằng các chính phủ có thể bị cuốn hút quá sớm vào việc dỡ bỏ những biện pháp cứu trợ nền kinh tế, như các chương trình kích thích tài chính và bơm những khoản tiền lớn vào hệ thống ngân hàng.

Những cảnh báo của hai tổ chức cho vay đa phương hàng đầu thế giới đã phản ánh mối lo ngại rằng các chính phủ có thể sẽ không phối hợp tích cực trong việc lựa chọn chính sách và thỏa hiệp cần thiết để giải quyết những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng tài chính.

Tháng trước, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã nhất trí trên nguyên tắc về việc hợp tác nhằm giảm bớt sự mất cân bằng buôn bán, một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính, và đề ra các quy định nghiêm ngặt hơn đối với hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của hệ thống tài chính toàn cầu sẽ làm giảm tính cấp bách của các kế hoạch cải cách.

Cả ông Strauss-Kahn và ông Zoellick đều kêu gọi các nước thành viên tăng nguồn tài chính cung cấp cho hai thể chế tài chính để bảo đảm hai thể chế này có thể tài trợ đủ cho các nước đang gặp khó khăn. Ông Zoellick cho biết sang năm tới, nguồn tài chính của WB sẽ khan hiếm hơn nếu tiếp tục cho vay ở mức kỷ lục như hiện nay.

Chia sẻ bài viết