09/03/2012 - 22:06

Hy Lạp hoán đổi nợ thành công

Ảnh: ABC 

Chính phủ Hy Lạp ngày 9-3 thông báo thỏa thuận hoán đổi nợ của họ với các nhà đầu tư tư nhân đã thành công, giúp nước này tránh được thảm kịch vỡ nợ trong hỗn loạn và tiếp nhận gói cứu trợ tài chính thứ hai trị giá 130 tỉ euro từ Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đây được xem là cuộc tái cơ cấu nợ công lớn nhất trong lịch sử.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp cho biết 85,8% chủ nợ tư nhân đã ký thỏa thuận hoán đổi nợ trong tổng số 177 tỉ euro trái phiếu theo luật Hy Lạp. Cụ thể, các chủ nợ đã nhượng lại tổng cộng 172 tỉ euro trái phiếu, trong đó 152 tỉ euro trái phiếu theo luật Hy Lạp và 20 tỉ euro trái phiếu theo luật quốc tế. Tỷ lệ này sẽ đạt 95,7% khi họ dùng “điều khoản hành động chung” để buộc các chủ nợ còn lại tham gia vào quá trình này. Hiện chính phủ Hy Lạp đã kéo dài thời hạn chót cho các chủ nợ nắm giữ trái phiếu theo luật quốc tế và luật Hy Lạp chấp nhận thỏa thuận hoán đổi nợ đến ngày 23-3.

Theo thỏa thuận này, các chủ nợ sẽ đổi trái phiếu cũ lấy trái phiếu mới với giá trị và lãi suất thấp hơn nhưng kỳ hạn thanh toán dài hơn. Điều đó có nghĩa họ phải chấp nhận mức thua lỗ lên đến 74% giá trị các khoản đầu tư của mình nhằm giúp Hy Lạp cắt giảm hơn 100 tỉ euro nợ công và nhận được gói cứu trợ tài chính cần thiết để thanh toán nợ trái phiếu đến kỳ đáo hạn vào ngày 20-3 tới.

Phát ngôn viên Chính phủ Hy Lạp, ông Pantelis Kapsis nhận định kết quả trên như là “một lá phiếu tín nhiệm” cho khả năng nước này có thể tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng đối với nền kinh tế đang lung lay.

T.TRÚC (Theo ABC, Reuters)

Chia sẻ bài viết