10/04/2012 - 21:53

Huy động hiệu quả các nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển

(CT)- Ngày 10-4, tại TP Cần Thơ, Vụ Kinh tế đối ngoại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, các sở, ngành hữu quan họp triển khai đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011-2015” (gọi tắt là đề án) và giới thiệu các nhà tài trợ ODA tại Việt Nam.

Theo Vụ Kinh tế đối ngoại, thời kỳ 2011-2015, để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6-6,5%/năm, Việt Nam cần huy động 250-260 tỉ USD tổng vốn đầu tư toàn xã hội, các nguồn vốn ngoài nước chiếm 20-25% tổng nguồn vốn đầu tư huy động. Dự kiến, thời kỳ 2011-2015, tổng vốn ODA cam kết của các nhà tài trợ đạt khoảng 32-34 tỉ USD, tổng vốn giải ngân khoảng 14-16 tỉ USD. Theo nội dung đề án, một số lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA như: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ môi trường; hỗ trợ thúc đẩy đầu tư, thương mại và một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh...

Hiện nay, Việt Nam có 51 nhà tài trợ song phương và đa phương với những chính sách, quy mô, quy định và thủ tục tài trợ khác nhau.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết