25/04/2021 - 09:15

Huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông 

Tuyến lộ rạch Xẻo Cui được bê tông hóa giúp việc đi lại thuận tiện.

Tuyến lộ rạch Xẻo Cui, ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền, vừa được nâng cấp, mở rộng trong niềm vui của người dân địa phương. Theo ông Nguyễn Thành Phương, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Lợi, trước đây, tuyến lộ này nhỏ hẹp, chỉ đổ đá bụi nên việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Từ thực trạng này, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân nơi đây hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng đường ra 3m. Sau 3 lần họp dân lấy ý kiến, tất cả bà con đều đồng thuận nâng cấp tuyến lộ rạch Xẻo Cui có chiều dài 520m, ngang 3m với tổng chi phí xây dựng 870 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa; trong đó, người dân hiến 780m2 đất. Ngay sau khi tuyến lộ hoàn thiện, cán bộ ấp tiếp tục vận động bà con lắp đặt đèn chiếu sáng trước ngõ, trồng hoa kiểng làm đẹp cảnh quan môi trường. Ông Nguyễn Văn Ðường, người dân ấp Tân Lợi, bày tỏ: “Trong quá trình thi công, mỗi hộ gia đình đều đóng góp 3 triệu đồng. Riêng tôi đã tự nguyện hiến 160m2 đất, đốn cây để thi công tuyến lộ. Nửa tháng nay, khi tuyến lộ hoàn thiện, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi. Việc giao thương, chuyên chở nông sản được thuận tiện hơn trước”.

Ông Mai Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thới, cho biết, một trong những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) được UBND xã quan tâm thực hiện là huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn. Từ đầu năm 2021 đến nay, xã đã tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch thủy lợi - giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Qua đó, đã triển khai bê tông 3 tuyến đường với tổng chiều dài 1.620m, sửa chữa tuyến lộ Mật Cật dài 1.200m với tổng chi phí xây dựng 1,6 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 1 tỉ đồng, hiến 1.200m2 đất. Song song với việc nâng cấp, mở rộng cầu, đường, Ðảng ủy, UBND xã Tân Thới còn chỉ đạo các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Theo đó, các đoàn thể xã tập trung tuyên truyền, đồng thời tổ chức đoàn viên, hội viên ký kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vận động con em không vi phạm… Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết: “Hằng năm, chúng tôi tuyên truyền giúp người dân, học sinh nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật về giao thông. Ðồng thời, Hội thường xuyên nâng chất các câu lạc bộ “6 không”, củng cố đội tuyên truyền tham gia bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị; thực hiện các công trình giao thông, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính…”.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thới, Ðảng ủy, UBND xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT; vận động người dân chung sức xây dựng hạ tầng giao thông theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Riêng trong quý II-2021, xã sẽ tiếp tục xây dựng thêm 2 tuyến lộ giao thông nông thôn dài 1.200m; nạo vét 6 tuyến kênh với tổng chiều dài 6.500m; phối hợp với huyện bắc mới 2 cầu giao thông trên địa bàn… Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đảm bảo ATGT và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết