07/04/2012 - 20:17

Hút thuốc lá đẩy nhanh bệnh tâm thần phân liệt

Ảnh: fooyoh.com

Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Tâm thần Đại học Zurich (Thụy Sĩ) mới đây cảnh báo hút thuốc lá có thể là một yếu tố nguy cơ “quan trọng” dẫn đến bệnh tâm thần phân liệt.

Trong một nghiên cứu gần đây, 1.800 người hút thuốc lá được yêu cầu thực hiện 1 bài kiểm tra đơn giản là nghe một chuỗi âm thanh giống nhau. Thông qua việc đo sóng não, các nhà khoa học thấy rằng khả năng tiếp nhận thông tin của họ đều giống nhau. Tuy nhiên, ở những người có tâm thần khỏe mạnh nhưng có mang biến thể gien TCF4 (yếu tố gia tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt), cơ chế lọc, xử lý âm thanh, ghi nhớ và truyền tải thông tin kém hơn hẳn. Nguyên nhân được cho là do não của họ chỉ có thể tiếp nhận chứ không truyền tải thông tin, dẫn đến tình trạng quá tải. Giáo sư Boris Quednow, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng: “Thuốc lá làm thay đổi tác động của TCF4 đối với cơ chế lọc âm thanh. Do đó, hút thuốc lá cũng có thể làm tăng tác động của các gien nào đó liên quan đến chứng tâm thần phân liệt”. Theo ông, hút thuốc lá nên được xem là một trong các yếu tố nguy cơ khi nghiên cứu bệnh tâm thần phân liệt trong thời gian tới.

PHỨC NHÃ (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết