31/07/2014 - 22:27

TP Cần Thơ

Họp mặt kỷ niệm 84 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(CT)- Ngày 31-7-2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 84 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2014). Đến dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tuyên huấn, tuyên giáo qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo sở, ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo; cán bộ, công chức ngành tuyên giáo…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành trong 84 năm qua. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng - xác định đây là mặt trận quan trọng hàng đầu của cách mạng. Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8" kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu phát hành đã gây được tiếng vang rộng lớn trong xã hội đương thời. Chỉ trong thời gian 2 tháng (từ 1-8 đến tháng 10-1930), cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc biểu tình của nhân dân chống chiến tranh đế quốc. Từ đó, ngày 1-8 đã trở thành mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, nhân dân đã giác ngộ; từ đó tổ chức động viên quần chúng cùng với Đảng thực hiện thắng lợi hai cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, tự do theo con đường XHCN. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, trong những năm qua, hoạt động tuyên giáo trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều nét đột phá, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, hệ thống làm công tác tuyên giáo trong thành phố nguyện ra sức phấn đấu cùng thành phố vượt mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, giữ gìn sự yên bình trên mặt trận tư tưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; rèn luyện, trau dồi nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu trở thành người cán bộ tuyên giáo vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp của ngành tuyên giáo vào những thành tựu của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí mong các đồng chí nguyên là lãnh đạo tuyên huấn, tuyên giáo qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp công sức sớm hoàn thành lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1975-2010. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường giáo dục lòng yêu nước, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật thông tin; sâu sát cơ sở; chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp góp phần xây dựng đảng bộ thành phố vững mạnh.

THANH THY

Chia sẻ bài viết