02/04/2012 - 08:05

Hồng Công "mất điểm" vì thiếu trường quốc tế

Ngày càng khó tìm trường cho con em người nước ngoài đang công tác tại Hồng Công.
Ảnh: worldpress 

Tình trạng thiếu hụt các trường giảng dạy bằng tiếng Anh ở Hồng Công đang khiến các doanh nhân nước ngoài e dè và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của đặc khu tài chính này.

Theo các doanh nhân ngoại quốc mang theo gia đình đến Hồng Công, điều khiến họ lo lắng nhất khi đến đây là không thể tìm được những ngôi trường giảng dạy bằng tiếng Anh để con cái mình theo học. “Không có chỗ hay sự linh hoạt nào dành cho những gia đình như chúng tôi. Vợ con tôi phải hy sinh nhiều khi theo tôi đến Hồng Công”- một thương gia người Mỹ có 2 con bộc bạch.

Theo Crown Relocations - một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển toàn cầu, hầu hết các khách hàng của công ty này đều đau đầu vì chuyện tìm trường cho con. Bà Bushra Siddiqui - Giám đốc Crown Relocations - kể lại bà từng chứng kiến một khách hàng người Anh cuống cuồng cả lên khi không tìm được trường dạy bằng tiếng Anh cho 2 đứa con của mình. Một khách hàng khác do không tìm được trường tại xứ Cảng Thơm nên quyết định để vợ con lại Singapore và mỗi tuần phải đi về thăm nom. “Chúng tôi nhận thấy các khách hàng của mình ngày càng có khuynh hướng để người thân lại quê nhà. Quyết định này ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và trách nhiệm đối với người thân”- bà Siddiqui nhận định.

Số liệu từ Cơ quan Di trú Hồng Công mới đây cho biết từ năm 2009 đến 2011, số người mang quốc tịch Anh và Mỹ được cơ quan này cấp thị thực đã tăng 42%. Nguyên nhân là do giới kinh doanh ngày càng nhận ra đây là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Mặc dù vậy, số trường giảng dạy bằng tiếng Anh ở khu vực từng là thuộc địa của Anh này lại không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo thống kê, mới từ đầu năm nay, danh sách các học sinh ngoại quốc đăng ký chờ có trường học đã lên đến 100 em, nhưng hiện chỉ có 2 trường ở Hồng Công còn chỗ trống. Tình trạng đã đến mức báo động khi năm ngoái, lần đầu tiên Hồng Công được công ty chuyên về dịch vụ vận chuyển Brookfield Global Relocations Services đưa vào danh sách những điểm đến nhiều thử thách nhất cho giới kinh doanh, trong đó chuyện thiếu trường học cho con em được xem là nguyên nhân chủ yếu. Theo các chuyên gia, chỉ tính trong khoảng thời gian 11 năm kể từ khi Hồng Công được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, chính quyền đặc khu này đã cắt giảm tới 37 triệu USD ngân sách dành cho hệ thống các trường Anh.

Điều đáng lo ngại là chuyện thiếu trường học ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Hồng Công. Bà Siddiqui cho biết năm qua, số doanh nhân và lao động có tay nghề từ chối đến làm việc tại Hồng Công có phần tăng lên. Điều này khiến các công ty gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân tài. Trước thực trạng này, năm ngoái Phòng Thương mại Mỹ đã yêu cầu chính quyền Hồng Công lập tức đưa ra biện pháp giải quyết. Cơ quan này cho biết có đến 70% thành viên của mình than phiền rằng việc thiếu trường học cho con đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội kinh doanh của họ. Một khảo sát khác do Phòng Thương mại Úc thực hiện cũng cho kết quả tương tự.

Thực tế, ngày càng có nhiều tập đoàn quốc tế quyết định dời văn phòng và nhân sự của mình sang Singapore, Thượng Hải hoặc Bangkok - nơi mà điều kiện học hành dành cho con em của họ thuận lợi hơn. Không khó để thấy được việc thiếu trường học ở Hồng Công đang đe dọa năng lực cạnh tranh của đặc khu tài chính này.

TRIẾT VĂN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết