13/05/2009 - 09:39

Hơn 5.000 trường hợp nhiễm vi-rút cúm A (H1N1)

(TTXVN)- Theo thông báo mới nhất trên trang Web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người chết vì cúm A (H1N1) đã lên đến 61 trong số 5.251 trường hợp được xác nhận lây nhiễm vi-rút gây chết người này ở khoảng 30 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ vẫn đứng đầu danh sách nước có số người lây nhiễm với 2.600 ca, tiếp đến là Mexico với 2.059 ca. Các con số này đều bao gồm số người đã tử vong.

Ngày 12-5, Trung Quốc đã tăng cường giám sát bệnh cúm trên cả nước sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm vi-rút cúm A (H1N1) đầu tiên ở Trung Quốc Đại lục. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, giới chức nước này đã phát hiện và cách ly 349 trong số 383 người cùng có mặt với thanh niên nói trên trên 2 chuyến bay từ Tokyo đến Bắc Kinh và từ Bắc Kinh đến Thành Đô; đồng thời phát động nỗ lực trên cả nước nhằm tìm kiếm những người còn lại để cách ly theo dõi.

Cùng ngày, Thái Lan đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm vi-rút cúm A (H1N1) đầu tiên ở nước này, trở thành nước đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bị tác động bởi dịch cúm A (H1N1). Bộ Y tế Thái Lan cho biết các xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh của Mỹ cho thấy có vi-rút cúm A (H1N1) trong các mẫu bệnh phẩm của hai kiều dân Thái Lan. Cả hai đều bị nhiễm vi-rút ở Mexico, nơi bùng phát ổ dịch đầu tiên.

Cũng trong ngày 12-5, giới chức y tế Phần Lan xác nhận 2 trường hợp nhiễm vi-rút cúm A (H1N1) đầu tiên. Trước Phần Lan, vi-rút cúm A (H1N1) đã xuất hiện ở các quốc gia Bắc Âu khác như Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy.

Nhằm hỗ trợ WHO ngăn chặn dịch cúm A (H1N1) đang ngày càng lan rộng, hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ quyết định tặng tổ chức này 5,65 triệu liều Tamiflu, loại vắc-xin phòng cúm được cho là có thể sử dụng đề điều trị bệnh cúm A (H1N1). Hai triệu liều sẽ do WHO nắm giữ, 3 triệu liều do Roche giữ nhân danh WHO, số còn lại gồm 650.000 viên Tamiflu nhỏ hơn được sử dụng để lập nguồn dự trữ thuốc mới dành cho trẻ em.

Chia sẻ bài viết