22/08/2014 - 09:49

Hội nhập quốc tế vì sự phát triển bền vững, vai trò của địa phương

(CT)- Đó là nội dung chính của hội nghị báo cáo viên theo vùng do Bộ Ngoại giao, UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Viện Hanns Seidel (Cộng hòa Liên bang Đức), tổ chức tại TP Cần Thơ trong 2 ngày 21 và 22-8-2014. Tham dự có các lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo của 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Với đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI và triển khai Nghị quyết 22/NQ-TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, hội nhập quốc tế không còn bó hẹp trong lĩnh vực kinh tế mà mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, kể cả chính trị, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội…được triển khai trên mọi cấp độ như: song phương, đa phương, tiểu vùng, khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Sau 28 năm đổi mới đã tạo cho nước ta cơ sở, thế và lực mới trong hội nhập quốc tế. Để tiếp tục triển khai thành công chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, bên cạnh những hoạt động của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự tham gia và phối hợp của các địa phương, doanh nghiệp là rất cần thiết trong việc thực hiện các cam kết, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới). Thực tế, trong quá trình triển khai công tác hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập như: việc chuẩn bị trong nước chưa đáp ứng được hết các yêu cầu của cam kết trong hội nhập kinh tế quốc tế; đầu tư còn dàn trải, chưa đúng trọng điểm, hiệu quả chưa cao; khả năng cạnh tranh của hàng hóa còn thấp; doanh nghiệp chưa tận dụng được hết những cơ hội khi gia nhập WTO (cơ hội về giảm thuế, mở cửa thị trường…).

Tại hội nghị, các báo cáo viên là cán bộ của các viện nghiên cứu và lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã chia sẻ kiến thức chuyên môn, những kinh nghiệm, kiến thức, cập nhật thông tin về các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế. Các báo cáo viên của các tỉnh, thành ĐBSCL chia sẻ về thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của địa phương trong quá trình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng: từ những đóng góp này sẽ tạo cơ sở cho Bộ Ngoại giao hoạch định, đề xuất chính sách, biện pháp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các địa phương, doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình trong quá trình hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết