08/04/2026 - 09:18

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết về an ninh eo biển Hormuz 

Dầu rời mốc 100 USD/thùng

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 7-4 đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường an ninh tại eo biển Hormuz trong bối cảnh hành lang vận tải quan trọng này vẫn bị đóng cửa do xung đột khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, dự thảo nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận nhưng đã bị hai thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga phủ quyết, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng. Văn bản này kêu gọi các quốc gia có lợi ích tại eo biển Hormuz - khu vực nằm giữa Iran, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - phối hợp các nỗ lực phòng thủ để đảm bảo an toàn hàng hải, bao gồm việc hộ tống tàu thương mại. Dự thảo cũng yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào tàu thuyền và mọi nỗ lực cản trở quyền tự do hàng hải.

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York (Mỹ) ngày 7-4.

Dự thảo trên do Bahrain cùng với Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và UAE đệ trình. 

Giải thích về lá phiếu phủ quyết, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng dự thảo chỉ tập trung vào Iran mà không đề cập đến các cuộc tấn công bất hợp pháp của Mỹ và Israel. Còn Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông nhận định văn bản này chưa phản ánh đầy đủ và cân bằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani tuyên bố dự thảo nhằm trừng phạt nạn nhân đang bảo vệ chủ quyền và tạo vỏ bọc chính trị cho các hành động bất hợp pháp của bên xâm lược.

- Cùng ngày, thị trường năng lượng và kim loại quý thế giới biến động mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran, góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm sâu gần 20 USD trong phiên, xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Cụ thể, vào lúc 23h20 giờ GMT (tức 6h20 phút sáng 8-4 theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng 5 giảm 18,10 USD (tương ứng 16,02%) xuống còn 94,85 USD/thùng. Trước đó, giá có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 26-3 khi được giao dịch tại 91,05 USD/thùng.

Đà giảm mạnh của giá dầu diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump thông báo Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng 2 tuần, với điều kiện eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu - được mở cửa trở lại an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thông báo nước này sẽ ngừng mọi cuộc tấn công nếu phía đối phương có động thái tương tự, đồng thời cam kết đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Trước đó, căng thẳng giữa liên minh Mỹ - Israel  với Iran đã làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu, có lúc đẩy giá dầu tăng hơn 50% chỉ trong vòng vài tuần.

PHƯƠNG OANH

Chia sẻ bài viết