(TTXVN)- Theo tin của hãng Reuters, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc bầu cử tại Zimbabwe vào ngày 27-6 tới sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ của đất nước. Các nước phương Tây trong đó có Mỹ, Anh, Pháp kêu gọi thế giới cô lập ông Robert Mugabe và gọi ông này là “tổng thống bất hợp pháp”. Đại sứ Mỹ tại LHQ Zalmay Khalilzad cảnh báo Hội đồng Bảo an LHQ sẽ cân nhắc các biện pháp mạnh hơn nhằm vào Zimbabwe nếu như chính phủ nước này tiếp tục phớt lờ lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ và công bằng. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế đòi ông Mugabe hoãn bầu cử.
Tại Zimbabwe, căng thẳng tiếp tục leo thang trước thềm bầu cử. Phát biểu trên tờ Người bảo vệ của Anh, ông Morgan Tsvangirai, thủ lĩnh Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập, kêu gọi LHQ sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Zimbabwe.
Trong khi đó, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế và phe đối lập, Tổng thống Mugabe quyết định xúc tiến vòng hai cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 27-6 tới, theo kế hoạch đã định. Trong cuộc mít tinh vận động tranh cử ngày 24-6, ông Mugabe đã chỉ trích việc ông Tsvangirai lánh nạn trong sứ quán Hà Lan là do sợ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Mugabe cũng khẳng định sẽ chống lại bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài và tố cáo phương Tây đang lừa dối cộng đồng quốc tế nhằm biện minh cho hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Zimbabwe.
Trước tình hình căng thẳng này, Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), tổ chức kinh tế và chính trị lớn nhất khu vực, đã nhóm họp khẩn cấp ngày 25-6. Cuộc họp đã đưa ra lời kêu gọi các phe phái Zimbabwe đàm phán, để thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực. Theo tin mới nhất, các phương tiện truyền thông ngày 25-6 cho biết Tổng thống Mugabe đã để ngỏ khả năng đàm phán song nói rõ là đàm phán chỉ tiến hành sau khi vòng hai cuộc bầu cử kết thúc.