12/04/2011 - 08:46

Hội chứng “ông hoàng nhí”

Ba tuổi nhưng bé Lu Zhihao ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông nặng đến 60 kg, gấp 5 lần trọng lượng trung bình của trẻ em đồng tuổi ở Trung Quốc. Cậu bé “sumo” này luôn miệng đòi ăn và thường được cha mẹ hoặc người quen đến nhà chơi đáp ứng. Mẹ của Zhihao cho biết cậu bé thường giận dỗi nếu không được cho ăn theo ý muốn. Bây giờ, bé đi đứng đều rất khó khăn vì chân không đủ mạnh để chịu đựng trọng lượng quá cỡ của bản thân. Thể trọng béo phì cũng khiến tim của bé chịu không ít sức ép.

Hiện nay, tầng lớp trung lưu mới nổi ở các thành phố Trung Quốc đang nuôi dạy con cái theo hướng muốn gì được nấy (vì chỉ có một đứa duy nhất) như cha mẹ của Zhihao, khiến tỷ lệ trẻ em béo phì ngày càng tăng. Các chuyên gia gọi tình trạng này là hội chứng “ông hoàng nhí”. “Sự kết hợp giữa thu nhập gia tăng, tuổi thọ dài hơn và chính sách “một con” tạo ra hiện tượng “6 túi” với mỗi trẻ đều có ông bà, cha mẹ, cô dì và chú bác giàu hơn – tất cả đều cưng chiều nên rất dễ làm hư hỏng chúng”, theo hai nhà nghiên cứu Anh Paul French và Matthew Crabbe, tác giả của quyển “Fat China: How expanding waistlines are changing a nation” báo động tình trạng trẻ em béo phì ở nước này.

Năm 2008, Ủy ban chống béo phì ở trẻ em Trung Quốc cho biết gần 20% trẻ em dưới 7 tuổi ở nước này bị dư cân và hơn 7% bị béo phì.

THUẬN HẢI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết