04/11/2014 - 21:16

Học Bác, tích cực chăm lo đời sống nhân dân

Bốn năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) quận Bình Thủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, giúp đỡ chăm lo cho đời sống hội viên, nông dân. Trong đó, có việc tạo điều kiện cho các hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học vào trong sản xuất,... Với những nỗ lực đó, nhiều cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn quận vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chúng tôi đến tham quan mô hình nuôi bò thịt của ông Phạm Văn Sánh, ở khu vực Thới Ninh, phường Thới An Đông, đạt thu nhập trên 120 triệu đồng/năm. Ông Phạm Văn Sánh bộc bạch: "Năm 2013, tôi được HND phường Thới An Đông tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng để mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế. Cộng với số tiền dành dụm, tôi mua 5 con bò với tổng số vốn gần 85 triệu đồng. Sau 1 năm chăm sóc, tôi bán được 120 triệu đồng, trừ chi phí tôi còn lời trên 35 triệu đồng". Theo ông Sánh, trước đây, nuôi bò theo truyền thống, đàn bò chậm lớn, thường bị bệnh, vừa tốn công, chi phí nhiều không mang lại hiệu quả cao. Từ khi tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi bò vỗ béo, tham quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả do HND quận phối hợp với các ngành chức năng tổ chức, qua học tập, nghiên cứu, ông áp dụng và tuân thủ chặt chẽ các quy trình, kỹ thuật nuôi, đàn bò phát triển khỏe mạnh nên năm nào cũng "thắng lớn". Ông Sánh cho biết: "Nuôi bò chủ yếu là lấy công làm lời. Cứ bán xong được đợt nào là tôi tiếp tục mua bò nuôi tiếp. Qua tuyên truyền của cán bộ HND, chính quyền địa phương về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, tôi rất khâm phục và cố gắng học tập Bác tính cần cù, yêu lao động, thực hành tiết kiệm". Trước đây, gia đình ông Sánh thuộc diện hộ nghèo, do không có đất sản xuất. Năm 2009, ông tham gia HND phường Thới An Đông và được Hội giúp đỡ vay vốn với số tiền 10 triệu đồng để phát triển nghề nuôi bò thịt. Đến nay, gia đình ông Sánh đã nuôi được 10 con bò thịt. Theo ông Sánh, chỉ còn hơn 5 tháng là đàn bò xuất chuồng. 10 con bò sẽ cho thu nhập không dưới 300 triệu đồng. Không riêng ông Sánh, thời gian qua có nhiều hộ được HND giúp đỡ, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Theo lãnh đạo HND quận, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cấp Hội tạo điều kiện cho 3.401 hộ vay vốn ưu đãi trên 47 tỉ đồng để phát triển kinh tế; phối hợp mở nhiều lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để các hội viên nông dân ứng dụng vào trong sản xuất…

Ứng dụng thành công mô hình nuôi bò thịt, gia đình ông Phạm Văn Sánh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Công tác chăm lo đời sống của hội viên được các cấp Hội thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như: vận động hội viên, nông dân tặng "Mái ấm nông dân", hỗ trợ những hộ khó khăn đột xuất;… "Mái ấm nông dân" của bà Đặng Thị Kim Phượng, Tổ trưởng Tổ vay vốn khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông được xây dựng vào năm 2013. Đó là một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp với diện tích 54m2, được xây tường, nền tráng xi măng, mái lợp tôn trị giá trên 40 triệu đồng, trong đó, HND quận Bình Thủy hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Bà Đặng Thị Kim Phượng xúc động cho biết: "Gia đình tôi vô cùng biết ơn các cấp HND, anh chị em cán bộ, hội viên HND của quận đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình tôi có được căn nhà tươm tất. Có được ngôi nhà mới, tôi sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên để ổn định cuộc sống". Với tinh thần tương thân, tương ái, năm 2014, HND quận Bình Thủy vận động các hội viên, nông dân đóng góp để giúp đỡ cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mới đây, HND quận Bình Thủy trao số tiền 20 triệu đồng cho ông Hồ Văn Bảy, Phó Chủ tịch HND phường Long Hòa để điều trị bệnh bướu tim. Theo ông Bảy, bệnh được phát hiện từ năm 2011, nhưng gia đình không có tiền điều trị tại bệnh viện nên chỉ lãnh thuốc bảo hiểm y tế uống tại nhà. Do cuộc sống gia đình khó khăn, vào các buổi tối, ông Bảy còn đi giữ xe để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mặc dù bị bệnh nhưng ông Bảy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Phó Chủ tịch HND phường. Ông Bảy bộc bạch: "Qua nghiên cứu tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi học Bác từ những việc nhỏ nhất. Hễ làm được việc gì có lợi cho người dân, tôi nhất định cố gắng làm".

Theo lãnh đạo HND quận Bình Thủy, bằng những việc làm thiết thực, từ năm 2013 đến nay, HND quận đã giúp đỡ 45 hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Bảy Mươi Lăm, Phó Chủ tịch HND quận Bình Thủy, cho biết: "Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thời gian tới, HND quận tiếp tục công tác tuyên truyền tấm gương đạo đức của Bác, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, quản lý nguồn quỹ, vốn hiệu quả, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững… Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi đến hội viên, nông dân, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó là kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi làm theo gương Bác cũng như thực hiện tốt các phong trào của HND"...

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết