12/04/2008 - 11:37

Hỏa hoạn lớn ở Phnom Penh

(TTXVN)- Sáng 11-4, hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu dân cư nghèo ở quận Russey Keo thuộc Thủ đô Phnom Penh, thiêu hủy khoảng 400 ngôi nhà và làm hư hại nhiều dãy nhà xung quanh, nơi có nhiều bà con Việt kiều sinh sống. Lực lượng cứu hỏa thành phố với hơn hai chục xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Hơn ba giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế do đường vào hiện trường rất chật hẹp.

Nguồn tin tại chỗ và thông báo của Hội người Việt Nam tại Phnom Penh cho biết có rất nhiều bà con Việt kiều cư trú tại khu vực này, song đến nay chưa có con số cụ thể các gia đình bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn.

Theo đánh giá sơ bộ của cảnh sát địa phương, nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do chập điện hoặc do người dân bất cẩn khi đun nấu.

Chia sẻ bài viết