19/06/2021 - 10:14

Hỗ trợ vốn vay,tạo việc làm cho chị em

Theo chị Huỳnh Thị Pha, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, để tinh thần hội viên luôn phấn chấn, lạc quan, tích cực tham gia hoạt động Hội, phong trào địa phương, Hội chú trọng phối hợp hỗ trợ vốn vay, tạo việc làm, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên khấm khá.

Hội viên phụ nữ phường Thuận Hưng được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để nuôi bò, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Chị Ngô Thị Mỹ Hồng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ (CHPN) khu vực Tân Thạnh cho biết, với vị trí là trung tâm phường, khu vực Tân Thạnh có hệ thống giao thông thông thoáng, thuận tiện phát triển sản xuất, mua bán. Nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của chị em, CHPN khu vực tăng cường hỗ trợ vốn vay, góp ý cách làm ăn phù hợp, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống. Chi hội có 163 hội viên vay gần 6 tỉ đồng vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội. Tùy mô hình, mỗi hộ vay số vốn phù hợp để sản xuất, mua bán nhỏ, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, CHPN khu vực còn 3 hội viên nghèo, 10 hội viên cận nghèo.

Khi chúng tôi đến nhà, chị Võ Thị Tuyết, hội viên CHPN khu vực Tân Thạnh, đang trưng bày, sắp xếp các mặt hàng thực phẩm của tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Chị Tuyết cho biết, gần 10 năm nay, thu nhập từ cửa tiệm khoảng 60.000 đồng/ngày giúp chị có đồng ra đồng vào. Chị vừa cân bán 1,3 tấn trái mận hồng đào cho thương lái, với giá 5.000 đồng/ký. Mấy năm trước, chị Tuyết vay 40 triệu đồng vốn, cải tạo 1,5 công đất, trồng gần trăm gốc mận hồng đào và bơ. Sau hơn 1 năm, mận bắt đầu cho huê lợi. Chị Tuyết còn mướn 4 công đất trồng lúa và mè đen, trừ chi phí, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/công/năm. Chị Tuyết nói: “Nhờ được vay vốn ưu đãi, gợi ý hướng làm ăn, tôi đầu tư sản xuất hiệu quả. Tôi dành dụm phần lợi nhuận hằng năm cất nhà, mua sắm đồ dùng gia đình và tái đầu tư sản xuất, chọn giống nuôi, trồng từng thời điểm thích hợp”.

Theo chị Huỳnh Thị Pha, tất cả 4 CHPN khu vực hoạt động đều tay, được xếp loại tốt hằng năm. Các chi hội trưởng quan tâm gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là vốn vay, tạo việc làm, tăng thu nhập. Các CHPN phối hợp quản lý các nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên 13,85 tỉ đồng, giúp 437 chị phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, nâng cao thu nhập; vận động tham gia gởi tiết kiệm 1,233 tỉ đồng, nhắc nhở sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Hội phối hợp tư vấn, giới thiệu cho trên 200 phụ nữ làm công nhân các công ty, cơ sở tư nhân trong và ngoài thành phố, thu nhập tùy tay nghề, từ 5-12 triệu đồng/người/tháng. Song song đó, Hội duy trì các tổ, nhóm đan dây nhựa, đan lú, làm bánh tráng…, tạo việc làm, thu nhập tại chỗ cho nhiều hội viên. Ðể giúp chị em ổn định cuộc sống, Hội LHPN phường vận động xây dựng hoàn thành 2 căn nhà cho 2 hội viên nghèo Ðặng Thị Cúc và Nguyễn Thị Nhúng, cùng ở khu vực Tân Phú; chuẩn bị xây dựng nhà cho hội viên nghèo Nguyễn Thị Hết, ở khu vực Tân An. Hội duy trì phong trào nuôi heo đất, thu gom phế liệu, hũ gạo tình thương... Qua đó, tặng quà hội viên dịp 20-10, Tết Nguyên đán; trao học bổng Nguyễn Thị Ðịnh cho học sinh nghèo, khó khăn. Từ các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiện nay, toàn phường chỉ còn 12 hội viên phụ nữ nghèo, 52 hội viên phụ nữ cận nghèo…

Kinh tế phát triển, đời sống ổn định, hội viên phụ nữ phường Thuận Hưng tích cực hưởng ứng hoạt động Hội, phong trào địa phương, như: giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh và bảo quản thực phẩm; tham gia đảm bảo an toàn giao thông, bảo hiểm y tế tự nguyện... Hội nỗ lực nâng chất sinh hoạt các câu lạc bộ: 5 không 3 sạch, Phụ nữ tôn giáo, Phụ nữ với pháp luật, Quán cà phê pháp luật; duy trì hoạt động 5 tủ sách pháp luật; 8 địa chỉ tin cậy để tuyên truyền, giáo dục, hạn chế nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình. Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Hội Phụ nữ phường phân công người tham gia trực chốt kiểm soát trên địa bàn; tập trung tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân, đóng góp ủng hộ quỹ vaccine, may và phát khẩu trang cho người dân; phối hợp vận động tặng gạo, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn...

Thời gian tới, Hội LHPN phường Thuận Hưng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, khơi gợi ý chí sáng tạo, khởi nghiệp trong hội viên; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với tăng cường tư vấn, giới thiệu chị em làm việc trong các công ty, cơ sở tư nhân, Hội hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho hội viên, phụ nữ…

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết