03/08/2010 - 20:55

PHỐI HỢP GIỮ AN NINH TRẬT TỰ ĐỊA BÀN GIÁP RANH

Hiệu quả bước đầu

Lãnh đạo CATP Cần Thơ và Công an tỉnh Vĩnh Long cùng một số sở, ban, ngành họp bàn công tác phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên Sông Hậu.

Thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long tiếp giáp nhau bởi dòng sông Hậu. Thời gian qua, nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản gây án xong nhanh chóng tẩu thoát qua địa bàn giáp ranh, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt đối tượng...

Từ tình hình trên, ngày 24-2-2009, Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp, phát động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giữa 2 địa bàn giáp ranh. Qua hơn 1 năm thực hiện quy chế phối hợp, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn giáp ranh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế và từng bước đẩy lùi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn giáp ranh. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp đã được ký kết, Công an các quận, huyện, phường, xã của TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long cũng tiến hành ký kết quy chế phối hợp.

Theo cơ quan công an, thời gian qua dọc tuyến sông thuộc địa bàn quận Bình Thủy thường xảy ra trộm cắp tài sản đường sông. Chủ yếu các đối tượng lợi dụng đêm tối đi ghe đến các sà lan và tàu cặp bến lấy trộm bình ắc qui và các tài sản khác. Thực hiện quy chế phối hợp, Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) và Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã triển khai cho các đội nghiệp vụ và Công an phường, xã giáp ranh thực hiện điều tra phá chuyên án trộm cắp đường sông xảy ra cuối năm 2009 đến đầu năm 2010 trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn các phường Trà Nóc, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Sau một thời gian tấn công quyết liệt, chuyên án trộm cắp đường sông đã được công an quận Bình Thủy và huyện Bình Tân triệt phá, khởi tố 7 bị can.

Công an các quận, huyện của 2 địa phương còn thường xuyên trao đổi thông tin, tập trung đánh giá tình hình hoạt động về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các đối tượng trên địa bàn, cùng hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng khi có nhu cầu, phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo dân tộc, dân chủ, nhân quyền, kích động lôi kéo người dân lên TP Hồ Chí Minh để khiếu kiện; phối hợp trong công tác bảo vệ phục vụ việc xây dựng cầu Cần Thơ. Ngoài ra, công an hai địa phương còn tích cực hỗ trợ, thực hiện theo yêu cầu công tác của đơn vị bạn, trong trường hợp công tác khẩn cấp cần có kết quả nhanh, yêu cầu đơn vị bạn xác minh nhanh, trả kết quả nhanh, khi có nhiệm vụ đột xuất hoặc tình huống phức tạp, cấp bách thì kịp thời thông báo ngay cho nhau để phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT. Qua đó, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Công an các địa phương còn đồng loạt phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn giáp ranh với nhiều hình thức. Qua đó, đã phát hiện 1 vụ bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi 1 ĐTDĐ và 1 dây chuyền vàng 18K; phát hiện 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; giải tán 444 lượt thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 6 đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm trên tàu; nhắc nhở 3 lượt quán bán quá giờ quy định; làm rõ 23 vụ 31 tên trộm cắp vặt, đánh nhau gây rối trật tự; kiểm tra 12 lượt bè nuôi cá trên sông và 6 hộ dân, phát hiện 26 nhân khẩu vi phạm không khai báo tạm trú; phát hiện 1 phương tiện khai thác cát trên sông sai quy định; truy bắt 2 đối tượng cướp xe máy, 4 đối tượng truy nã; xác minh 3 vụ mất trộm thức ăn cá trên tuyến sông Hậu...

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình vùng giáp ranh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tham gia phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học trên địa bàn giáp ranh. Công an các đơn vị, địa phương cũng tổ chức phát động các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị ở địa bàn giáp ranh đăng ký cơ quan an toàn về ANTT, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự ATGT... Các địa phương giáp ranh đã đăng ký đạt 3 nội dung “không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”, đồng thời vận động 100% hộ dân trên địa bàn giáp ranh phấn đấu đạt chuẩn gia đình văn hóa, an toàn về ANTT.

Trung tá Nguyễn Thị Phượng – Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an thành phố Cần Thơ, cho biết: “Thời gian tới, Công an TP Cần Thơ sẽ thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan với Công an tỉnh Vĩnh Long. Tổ chức vận động nhân dân 2 địa phương tham gia cảm hóa giáo dục các đối tượng tệ nạn xã hội, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như tham gia thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân 2 bên bờ sông Hậu”.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc công an 2 địa phương, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ý thức người dân vùng giáp ranh đã được nâng lên, bà con đã mạnh dạn hơn trong tố giác tội phạm và đóng góp ý kiến xây dựng công an cơ sở. Từ đó, tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh dần ổn định, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giúp bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp sức xây dựng quê hương.

Bài, ảnh: THANH CẦN

Chia sẻ bài viết