 |
|
Cán bộ Mặt trận phường Tân Hưng và Ban CTMT khu vực Tân Lợi 2 đến thăm một hộ nghèo được tặng nhà Đại đoàn kết năm 2014. |
Thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, tập thể Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm 2012, 2013 khu vực có 30 hộ thoát nghèo; các tuyến đường chính của khu vực đã được bê-tông hóa khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban CTMT khu vực Tân Lợi 2, trước đây số hộ nghèo ở khu vực còn khá cao (tính đến cuối năm 2011 còn 68 hộ). Học tập và làm theo gương Bác, tập thể Ban CTMT xác định phải tập trung các giải pháp nâng cao đời sống nhân dân, trước hết là “kéo” giảm tỷ lệ hộ nghèo. Để thực hiện điều này, bên cạnh việc thường xuyên thăm hỏi, động viên các hộ nghèo, nỗ lực vượt khó, chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, các cán bộ khu vực còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ bà con vay vốn ưu đãi... Nhờ đó, có nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Nước, có 2 con nhỏ, một cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng anh đã cầm cố 1,5 công đất ruộng - tài sản có giá trị nhất của gia đình. Thấy hoàn cảnh anh khó khăn, năm 2012, khu vực xét hỗ trợ cho gia đình vay 15 triệu đồng để vợ chồng anh mua bán cá tại chợ Thơm Rơm. Nhờ chịu khó, chăm chỉ làm ăn, sau 2 năm buôn bán, vợ chồng anh Nước tự nguyện xin “thoát nghèo”. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban CTMT khu vực Tân Lợi 2, cho biết thêm: “Hiện tại, các đoàn thể khu vực xét, bảo lãnh cho 55 đoàn viên, hội viên, hộ nghèo khu vực vay vốn với số tiền gần 1,3 tỉ đồng để chăn nuôi, mua bán nhỏ, phục vụ sản xuất
Từ đó, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tập thể Ban CTMT quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc thiết thực nhất. Hằng năm, khu vực đều vận động từ 10 - 30 tấn gạo để tặng hộ nghèo, neo đơn, khó khăn. Đối với các trường hợp hộ nghèo khó khăn về nhà ở, khu vực vận động mạnh thường quân cất nhà tình thương; xét tặng nhà Đại đoàn kết để các hộ này an cư lạc nghiệp, giới thiệu việc làm cho bà con... Gia đình chị Nguyễn Thị Kiều Oanh và anh Hồ Quang Thành trước kia cũng rất khó khăn vì không đất đai sản xuất. Để tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế, cán bộ khu vực liên hệ và giới thiệu cho chị Oanh nhận lưới ở các cơ sở sản xuất về gia công tại nhà và xét cho vay vốn để chăn nuôi. Năm 2012, khu vực còn xét tặng gia đình căn nhà Đại đoàn kết trị giá 35 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh bộc bạch: “Khu vực rất quan tâm, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng làm ăn. Hiện tại, thu nhập từ việc gia công lưới của tôi là 60 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, do tôi làm việc tại nhà nên có thời gian chăm sóc gia đình, chăn nuôi và lo cho con cái; còn chồng tôi giúp việc ở quán ăn. Kinh tế gia đình đã ổn định, cuộc sống tốt hơn lúc trước”.
Tương tự, gia đình của chị Nguyễn Thị Tuyết Hằng và anh Đỗ Văn Phương cũng khó khăn, không đất sản xuất, vợ chồng không có công việc ổn định, 2 con còn nhỏ, trong đó có một cháu bi bệnh động kinh. Thấy hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ khó khăn, khu vực đã xét tặng gia đình căn nhà Đại đoàn kết. Chị Nguyễn Thị Tuyết Hằng bộc bạch: “Có được căn nhà khang trang như vầy vợ chồng tôi mừng lắm. Cực khổ cỡ nào cũng ráng lo cho hai con đi học. Hiện nay, chồng tôi đi bán vé số nuôi cả gia đình nên cuộc sống cũng còn eo hẹp. Tôi định khi nào sức khỏe của con khá hơn, tôi sẽ đi làm để phụ với chồng lo cho 2 đứa nhỏ đầy đủ hơn”
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, trong 3 năm qua, từ nguồn hỗ trợ của các cấp và tự vận động của khu vực, khu vực đã xây dựng mới, sửa chữa 9 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 315 triệu đồng. Năm 2012, 2013, khu vực Tân Lợi 2 có 30 hộ thoát nghèo.
Nhờ sự trợ lực, giúp sức tích cực của các đoàn thể khu vực, nhiều gia đình nghèo ở Tân Lợi 2 đã có cuộc sống ổn định hơn. Từ đó, bà con càng tin tưởng, gắn bó với quê hương. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi khu vực có việc gì cần mang ra bàn bạc, cần bà con góp ý, dù việc lớn việc nhỏ, làm đường đến bắc cầu, bà con đều đồng lòng ủng hộ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban CTMT khu vực, đúc kết: “Mình quan tâm, giúp đỡ, gần gũi với bà con, bà con mới tin tưởng yêu quý mình. Khi dân tin mình thì làm việc gì cũng thuận lợi-đó là kinh nghiệm mà tôi và tập thể Ban CTMT rất tâm đắc và luôn làm kim chỉ nam trong thực hiện công tác”. Nhờ bà con đồng lòng, năm 2012, 2013 bà con khu vực đã đóng góp tiền, ngày công để cùng nhà nước xây dựng tuyến đường KH6 dài 1.500m, bắc mới 5 cây cầu bê-tông; trải cát núi gần 2.000m các tuyến đường khu vực
với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công lao động
Ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, ghi nhận: “Tập thể Ban CTMT khu vực Tân Lợi 2 đã nhận thức và hành động đúng đắn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học theo Bác từ những việc nhỏ nhưng mang lại lợi ích thiết thực nhất cho nhân dân, như: vận động nhân dân làm đường, bắc cầu; đoàn kết, chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo; xét tặng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vay vốn, tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con
Muốn làm được điều đó, trước hết người cán bộ phải gần gũi, quan tâm đời sống nhân dân, hiểu người dân đang cần gì, gặp khó khăn ở đâu để tháo gỡ khó khăn, có hướng giúp đỡ thiết thực và tập thể Ban CTMT đã làm được, rất đáng biểu dương”.
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM