22/05/2012 - 21:28

HĐND thành phố giám sát việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh và trật tự kỷ cương đô thị tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền

* Kết thúc đợt kiểm tra công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 22-5-2012, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố, do ông Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, cùng các sở, ban thành phố đã có buổi giám sát kết quả thực hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh và trật tự kỷ cương đô thị tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

Theo báo cáo của UBND quận Ninh Kiều, từ năm 2011 đến nay, việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh và trật tự kỷ cương đô thị được quận Ninh Kiều triển khai khá đồng bộ. Trong đó, đã ra quân tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện năm trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn được 1.118 cuộc, phát 15.900 tờ bướm với 21.288 người tham dự. Đối với công tác cấp phép, kiểm tra, xử lý trong xây dựng, quận tổ chức kiểm tra 568 trường hợp, phát hiện 349 trường hợp sửa chữa nhà không phép, trái phép; không chấp hành quyết định thu hồi đất 18 trường hợp. Qua đó, xử lý vi phạm 310 trường hợp, khắc phục hậu quả 8 trường hợp, cưỡng chế 1.140 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng quận ra quân tuần tra kiểm soát tình hình mua bán lấn chiếm lòng lề đường, phát hiện có 13.798 trường hợp vi phạm; giáo dục 5.275 trường hợp, xử phạt hành chính 8.523 trường hợp với số tiền trên 1 tỉ đồng;...

Tại huyện Phong Điền, từ đầu năm 2012 đến nay, huyện cũng tích cực tuyên truyền thực hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh và trật tự kỷ cương đô thị. Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, huyện đã kịp thời xử lý những trường hợp xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, hành lang an toàn giao thông. Kết quả, lập biên bản ngừng thi công 41 trường hợp; buộc tháo gỡ 15 trường hợp lấn chiếm hành lan lộ giới; tháo gỡ trên 300 bảng hiệu quảng cáo, rao vặt trái phép, không đúng quy định; tháo gỡ 177 mái che;... Trong công tác an toàn giao thông đô thị, huyện đã ra quân 1.189 cuộc với 9.887 đồng chí tham gia tuần tra kiểm soát giao thông. Qua đó, đã nhắc nhở và lập biên bản 2.021 trường hợp, tạm giữ 546 mô tô, ô tô. Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, huyện đã triệt phá 40 vụ đánh bài, đá gà ăn tiền, ghi đề... xử phạt vi phạm hành chính 199 đối tượng.

* Ngày 22-5, đoàn kiểm tra công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị do ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn đã hoàn tất việc khảo sát thực tế tại đơn vị cuối cùng là quận Ô Môn.

Thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay quận Ô Môn đã xây dựng 82/83 khu vực văn hóa, 4/7 phường đạt tiêu chuẩn phường văn hóa, nhà thông tin ở các khu vực của quận được xây dựng chỉn chu; quận đã lắp đặt 18 biển báo, bảng tuyên truyền trên các tuyến quốc lộ 91 và 91B, hoàn thành 2 tuyến đường văn minh đô thị: có vỉa hè, trước nhà người dân đều có cột cờ xây dựng đúng quy cách, rác thải bỏ đúng nơi quy định; tình trạng bán hàng rong trước bệnh viện, trường học, dán quảng cáo không đúng quy định, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường... đã được xử lý và có xu hướng gia giảm.

Tuy nhiên, địa phương cũng còn gặp nhiều bất cập như: việc sắp xếp lô, sạp trong chợ Ô Môn còn lộn xộn, hoạt động mua bán của người dân chưa đi vào nề nếp; tình trạng móc túi trên xe buýt theo tuyến từ bến xe Ô Môn đến quận Bình Thủy khiến người dân bức xúc...

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương, tuần tự giải đáp những thắc mắc, đưa ra nhiều giải pháp hữu ích, định hướng cho địa phương giải quyết khó khăn.

THANH THƯ- THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết