Mỹ và đồng minh khẳng định Syrie cần đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc để tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm do Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A-rập Kofi Annan đề xuất, song Nga vẫn bảo lưu quan điểm phản đối sử dụng các biện pháp cấm vận hoặc can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syrie, đặc biệt là tại khu vực nội ô của Thủ đô Damas, nơi đang nổ ra các vụ giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy.
 |
|
Tổng thống Putin (phải) và ông Annan có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ngày 17-7. Ảnh: AP |
Sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại Mát-xcơ-va ngày 17-7, Đặc phái viên Annan nói với các phóng viên rằng ông đã có các cuộc hội đàm “rất tích cực” với các nhà lãnh đạo Nga, trong đó tập trung bàn các biện pháp cần thiết để chấm dứt bạo lực và tiến tới giai đoạn chuyển giao chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Ông cũng bày tỏ hy vọng các thành viên trong HĐBA sẽ tìm được tiếng nói chung nhằm chấm dứt bạo lực ở Syrie. Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Ngay từ đầu, chúng tôi luôn ủng hộ Đặc phái viên chung của LHQ và AL. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của ông Annan nhằm lập lại hòa bình tại Syrie. Chúng tôi đảm bảo sẽ làm bất cứ điều gì trong phạm vi của mình để ủng hộ những nỗ lực đó”. Mặc dù vậy, ông chủ Điện Kremlin không có ý gì cho thấy sẽ thuận theo biện pháp do Mỹ và phương Tây đề xuất.
Sự bất đồng về các biện pháp đối phó với chính quyền Damas chủ yếu xuất phát từ việc phương Tây yêu cầu thông qua một nghị quyết mới bao gồm các biện pháp cấm vận phi quân sự và kết hợp với chương 7 trong Hiến chương LHQ, có thể cho phép sử dụng vũ lực để chấm dứt bạo lực tại Syrie. Tuy nhiên, Nga tuyên bố sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) do Mỹ, Anh và Pháp hậu thuẫn. Ngày 17-7, một bài bình luận đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cũng phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực chống Syrie một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể phủ quyết nghị quyết của HĐBA một lần nữa. Theo kế hoạch, HĐBA LHQ bắt đầu biểu quyết về nghị quyết mới ngày 18-7 và các nhà ngoại giao tại LHQ hy vọng các bên sẽ đạt được sự nhất trí trong các cuộc thương lượng vào phút chót, dù hy vọng đó là rất mong manh.
Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syrie đóng tại Anh, tình trạng bạo lực ở Syrie đã cướp đi sinh mạng của 100 người trong ngày 17-7, bao gồm 28 người thiệt mạng ở Thủ đô Damas. Lực lượng nổi dậy ở Syrie cho biết cùng ngày, họ đã bắn hạ một trực thăng của quân chính phủ trong cuộc giao tranh ác liệt nhất tại Thủ đô Damas kể từ khi phong trào chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad nổ ra cách đây 16 tháng. Một người dân ở thủ đô cho biết tiếng đạn pháo, súng cối rền vang từ tối tới sáng, máy bay trực thăng thì lượn lờ khắp khu vực nội ô. Các đoạn video được ghi lại ngày 17-7 cho thấy hàng loạt tòa nhà và cửa hiệu ở Damas ngập chìm trong lửa, nhiều con đường ra vào thủ đô cũng bị phong tỏa. Theo các thủ lĩnh lực lượng nổi dậy, hàng nghìn tay súng của họ đã tràn về Damas và đưa cuộc chiến từ các tỉnh lị về trung tâm quyền lực của ông al-Assad, giết chết 70 thành viên của lực lượng an ninh chính phủ cũng như các tay súng ủng hộ ông al-Assad.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Syrie Omran Zoabi đã bác bỏ các bài báo mà ông cho là “không phản ánh đúng sự thật đang diễn ra tại hiện trường”, đồng thời khẳng định quân chính phủ đã đối đầu với các tay súng thâm nhập vào Thủ đô Damas và đã buộc nhiều người trong số họ tháo chạy. “Một số tay súng đã bị bao vây trong khi những người khác bỏ chạy và xả súng tùy tiện vào không trung làm người dân hoảng sợ”- ông Zoabi nói.
THANH TRÚC (Theo CSMonitor, Reuters)