22/03/2008 - 09:18

HĐBA khẳng định vai trò trung tâm của LHQ trong cuộc chiến chống khủng bố

* Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề Somalie

(TTXVN)- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 20-3 nhấn mạnh vai trò trung tâm của LHQ trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu và nhất trí thông qua một nghị quyết gia hạn hoạt động của Ban chấp hành Ủy ban chống khủng bố (CTED) cho tới cuối năm 2010.

Nghị quyết này nhắc nhở tất cả các nước thành viên LHQ phải tuân thủ mọi nghị quyết về chống khủng bố, hình sự hóa các hành động khủng bố, không để cho các phần tử khủng bố có nơi ẩn náu và các nguồn cung cấp tài chính trên các nước này, ngăn chúng vượt biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.

Nghị quyết vừa được thông qua cũng yêu cầu Ủy ban chống khủng bố của LHQ tiếp tục tăng cường vai trò của mình trong hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của các nước thực hiện mục tiêu chống khủng bố nhằm củng cố năng lực của các nước thành viên trong cuộc chiến này. Nghị quyết thúc giục văn phòng CTED tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, HĐBA LHQ cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết 1806 gia hạn và tăng cường sứ mệnh của Phái bộ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) thêm một năm, đến ngày 23-3-2009, nhằm đảm bảo sự phối hợp tốt hơn với các lực lượng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu và chính quyền Kabul trong cuộc chiến chống lại lực lượng Taliban nổi dậy.

* Cùng ngày, HĐBA LHQ đã tổ chức thảo luận và họp tham vấn về vấn đề Somalie. Báo cáo của LHQ đánh giá tình hình chính trị ở Somalie có một số tiến triển tích cực, song tình hình an ninh và khủng hoảng nhân đạo vẫn diễn biến xấu. Báo cáo cho biết Phái bộ của Liên minh châu Phi tại Somalie (AMISOM) tuy có nỗ lực trong hoạt động gìn giữ hòa bình, song hiện gặp nhiều khó khăn về quân số, kinh phí, trang thiết bị và hậu cần...

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại HĐBA, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh và nhân đạo, cũng như diễn biến phức tạp của cuộc xung đột Somalie và các tác động tiêu cực của nó đối với an ninh và hòa bình ở vùng Sừng châu Phi. Đại sứ đánh giá cao vai trò của Liên minh châu Phi (AU) và nỗ lực của AMISOM trong việc trợ giúp chính phủ Somalie phục hồi an ninh và ổn định, cho rằng trong khi chờ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các nguồn lực cần thiết giúp AMISOM đảm bảo sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Somalie.

Theo Đại sứ Lê Lương Minh, cần phải có cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề Somalie nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ gây nên cuộc xung đột này, theo hướng ưu tiên thúc đẩy các biện pháp trung gian hòa giải, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại chính trị giữa Chính phủ và các phe nhóm đối lập nhằm đạt giải pháp toàn diện và bền vững.

Chia sẻ bài viết