21/06/2019 - 08:02

Hấp dẫn sinh hoạt hè 

Dịp hè năm nay, các cơ sở Ðoàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tiếp nhận hơn 6.000 học sinh về sinh hoạt hè tại địa bàn nơi cư trú. Với mong muốn tạo sân chơi hấp dẫn cho các em, tuổi trẻ quận đã đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt. Theo đó, các cơ sở Ðoàn tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa gắn với giáo dục kỹ năng sống; về nguồn tìm hiểu lịch sử - văn hóa địa phương; phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…

Học sinh học kỹ năng thắt nút dây do cán bộ Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều hướng dẫn.

► Trải nghiệm thực tế

Cuối tuần, khuôn viên Trường Tiểu học Cái Khế 1, quận Ninh Kiều, rộn rịp hẳn lên bởi gần 450 học sinh trên địa bàn phường Cái Khế, tập trung tham gia buổi sinh hoạt hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Học sinh được chia thành 10 nhóm nhỏ, được các Bí thư Chi đoàn khu vực hướng dẫn cách phân loại rác thải thông qua trò chơi vận động, câu hỏi đố vui và thực hành thu gom, làm sạch sân trường ngay trong giờ sinh hoạt. Chị Đinh Hương Huệ, Bí thư Chi đoàn khu vực 4, phường Cái Khế, chia sẻ: “Thông qua các trò chơi, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền, giúp các em nhận biết và phân loại chất thải phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình, từ chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm trong quá trình chế biến) đến chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (loại giấy, vỏ lon nhôm, nhựa…). Từ đó, các em có thể áp dụng và trở thành người tuyên truyền cho gia đình”.

Hào hứng tham gia buổi sinh hoạt, em Nguyễn Thanh Tâm (học sinh Trường THCS An Hòa 2), ở khu vực 3, phường Cái Khế, cho biết, buổi sinh hoạt giúp em có thêm kiến thức, học cách phân loại rác tại nhà. Theo Tâm, rác sinh hoạt hằng ngày nhà em thường được để vào chung một túi ni lông. Nhưng khi được các anh chị hướng dẫn phân loại, em hiểu cách làm như vậy vừa gây khó khăn cho nhân viên thu gom rác, vừa lãng phí nguồn vật liệu có thể tái chế, sử dụng lại. Tâm chia sẻ: “Em sẽ kể lại với ba mẹ để sử dụng những loại túi riêng dùng chứa chất thải thực phẩm riêng với túi chứa vật liệu có thể tái chế, để đảm bảo vệ sinh môi trường”. Được các anh chị hướng dẫn cách phân loại rác, em Bạch Thúy Bình (học sinh Trường THCS An Hòa 2) ở khu vực 1, phường Cái Khế rất tâm đắc bởi giúp gia đình em tiết kiệm từ việc bán vật liệu phế thải, dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp hơn.

Theo anh Đinh Quyết Thắng, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, từ ngày 9-6 đến trung tuần tháng 8, Đoàn phường tiếp nhận hơn 700 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông về sinh hoạt tại địa bàn cư trú. Bên cạnh hoạt động trải nghiệm phân loại rác, các Chi đoàn khu vực còn tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ với nhiều hình thức trực quan sinh động; tham gia các hội thi văn hóa- văn nghệ, trò chơi dân gian nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

► Rèn kỹ năng

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, dịp hè, Quận đoàn phối hợp với Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi. Nổi bật là tổ chức các lớp học với nhiều bộ môn, phong trào và năng khiếu dành cho lứa tuổi thiếu nhi; hội thi, họp mặt tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, giúp các em được giao lưu, học hỏi kiến thức, nâng cao tính chủ động, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường và xã hội.

Nhiều hoạt động bổ ích, giúp các em phát huy năng khiếu, hoàn thiện kỹ năng, như: Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Ninh Kiều em yêu”, hội thi hùng biện tiếng Anh, tập huấn lớp trống, kèn Đội; liên hoan đàn Organ và liên hoan võ thuật Taekwondo. Hơn 1 tuần qua, Trần Minh Hiếu, học sinh Trường THCS An Hòa 1, tích cực tham gia lớp tập huấn kỹ năng Đội do cán bộ Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận hướng dẫn. Nhờ vậy, các kỹ năng như: Thắt nút dây, Morse, Semaphore, mật thư, dấu đi đường để chuẩn bị cho các buổi tập huấn, dã ngoại, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi. Đây cũng là những kỹ năng cơ bản giúp em tự bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm, như: Đi lạc, biết cách cứu người…

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng thiết kế nhiều chương trình vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa giúp học sinh rèn kỹ năng. Theo anh Dương Thanh Phong, Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh, bên cạnh tổ chức sinh hoạt kỹ năng làm việc nhóm, hoạt động vui chơi cho học sinh, Đoàn phường còn phối hợp với các đơn vị huấn luyện kỹ năng trên địa bàn thành phố hướng dẫn các em kỹ năng sơ cấp cứu khi bị tai nạn, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; tuyên truyền, giáo dục kiến thức sức khỏe sinh sản; mở lớp dạy các môn thể thao, như: Bóng rổ, bóng đá, bơi lội, võ Taekwondo.

Hay như Đoàn phường An Lạc thì tổ chức tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội; nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử; tư vấn hướng nghiệp, định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh. Đoàn phường Thới Bình tổ chức kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức về nguồn, vệ sinh môi trường; chương trình “Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy”. Các hoạt động, phong trào sôi nổi không những tạo sự hấp dẫn cho học sinh, mà còn trang bị kiến thức, kỹ năng mềm giúp học sinh có thể sống tự lập, tự bảo vệ bản thân tốt hơn.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết