10/04/2023 - 15:31

Hành trình của Phương Phương Thảo 

ÐĂNG HUỲNH

"Lệ xa người" là CD album do ca sĩ Phương Phương Thảo vừa phát hành. Sản phẩm nghệ thuật này cũng đánh dấu một hành trình dài nhiều nỗ lực của Phương Phương Thảo trên con đường theo đuổi tình yêu âm nhạc.

"Lệ xa người" là album man mác buồn nhưng rất đẹp - nhiều người có cùng cảm nhận như thế. 10 ca khúc trong album là 10 tình khúc được nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt mến mộ: "Kỷ niệm bay xa" (Nguyễn Vũ), "Dĩ vãng" (Trịnh Công Sơn), "Thành phố buồn", "Giọt lệ sầu", "Phút cuối", "Chờ người" (Lam Phương), "Mười năm tình cũ" (Trần Quảng Nam), "Ðịnh mệnh" (Song Ngọc), "Bao giờ biết tương tư" (nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy), "Bài không tên cuối cùng - Bài không tên cuối cùng tiếp nối" (Vũ Thành An).

"Lệ xa người" không phải là tên một ca khúc trong album mà là tâm sự của một cô gái, nối kết các ca khúc với nhau. Ðó là những cung bậc cảm xúc, lúc hạnh phúc khi cô đơn, lúc trầm tĩnh khi hoang mang... của con tim đang yêu. Phương Phương Thảo khi thể hiện album "Lệ xa người" cho thấy "độ chín" của cô ở dòng nhạc tình khúc xưa. Với chất giọng trầm khàn, thổn thức, đầy chất trữ tình, Phương Phương Thảo đã thể hiện các ca khúc theo phong cách riêng của cô, không pha lẫn, dù là những tình khúc đã thành công qua rất nhiều giọng ca đình đám.

Ðiểm cộng của album còn là ở chất lượng hòa âm, phối khí rất tốt. Album có sự tham gia của dàn nhạc gồm các nhạc sĩ nổi bật nhất hiện nay: ghi-ta Vĩnh Tâm, Hoàng Vũ Anh Tuấn, drum Trần Xuân Hòa, clarinet Tạ Trung Ðức, cello Hồ Phương Nhung, violin Huy Trần, saxophone Trần Việt Hùng. Âm nhạc với kỹ thuật acoustic được sử dụng đơn giản, điêu luyện, chất lượng tốt, mang đến không gian đầy hoài niệm. Người nghe như được trở về với âm nhạc của những năm 1990. Ngoài phát hành đĩa vật lý, "Lệ xa người" còn có mặt trên các nền tảng nhạc số để phục vụ người yêu nhạc.

Thành công của "Lệ xa người" còn chứng tỏ sự miệt mài, dấn thân của Phương Phương Thảo trên bước đường âm nhạc. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 quê Ninh Bình từng có một tuổi thơ tương đối khó khăn, gia đình không ai làm nghệ thuật. Phương Phương Thảo sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, từng tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Hà Nội 1, chuyên ngành âm nhạc. Ðó là thời gian không dễ để cô theo đuổi đam mê, kiếm tiền trang trải từ làm tiếp thị đến buôn bán vỉa hè, thức ăn nhanh... Ðể chinh phục ước mơ ca sĩ, Phương Phương Thảo xin hát lót ở phòng trà, rồi hát lại theo phong cách mới (cover) các tình khúc xưa đăng lên YouTube. Không ngờ, những bản cover ấy được nhiều người yêu thích, đạt lượt xem kỷ lục. Có thể kể như "Vĩnh biệt màu xanh" đạt 8,3 triệu lượt xem, "Khói thuốc đợi chờ" đạt 6,6 triệu lượt xem, "Hoa bằng lăng" đạt 6,3 triệu lượt xem... Cũng từ đó, cô mạnh dạn đầu tư 2 album là "Cho người tình lỡ" và "Yêu anh một đời", lần lượt đạt 5.000 bản và 7.000 bản phát hành, một con số ấn tượng giữa thời nhạc số phát triển, nhất là với ca sĩ mới vào nghề như cô.

Cũng có người ví cô là "bản sao Lệ Quyên" nhưng Phương Phương Thảo không lấy làm buồn mà còn vui vì điều đó. Cô tin vào giá trị bản thân và tự tin sẽ có cách để khẳng định mình, làm cho khán giả nhớ đến Phương Phương Thảo với màu sắc âm nhạc đặc trưng.

Phương Phương Thảo tâm sự khi nói về album "Lệ xa người": "Tôi yêu sự đơn giản, mộc mạc và yêu sự sâu sắc, lãng mạn trong mỗi bài hát mà mình hát, kể cả sự day dứt… Tôi hát nhạc xưa vì tôi yêu nhạc xưa, khi hát những bài hát trên, tôi như hát cho nỗi lòng của những nhân vật trong bài hát...". Dường như, chính điều này đã làm nên Phương Phương Thảo bây giờ.

Chia sẻ bài viết