05/08/2012 - 21:27

Trung Quốc

Hàng ngàn người bị bắt trong một đợt càn quét dược phẩm giả

Bộ Công an Trung Quốc ngày 5-8 cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ gần 2.000 người trong một đợt càn quét dược phẩm giả trên quy mô toàn quốc, thu giữ các loại dược phẩm giả trị giá hơn 180 triệu USD và tiêu hủy khoảng 1.100 cơ sở sản xuất.

Trong một thông cáo được đăng tải trên web riêng của mình, Bộ Công an Trung Quốc cho biết đợt càn quét với sự tham gia của khoảng 18.000 nhân viên cảnh sát đã phát hiện rất nhiều dược phẩm giả mạo hoặc bị pha trộn để chữa trị các căn bệnh từ tiểu đường đến bệnh cao huyết áp và bệnh dại. Bọn nghi phạm đã dùng nhiều phương tiện truyền thông để quảng cáo cho sản phẩm của mình như mạng trực tuyến, báo giấy và truyền hình. Các loại thuốc này đã gây ra nhiều tác hại khác nhau như tổn thương gan, thận, suy tim. “Các phương thức của bọn tội phạm quá đê hèn. Nó đã làm người dân phẫn nộ và giận dữ” – thông cáo nhấn mạnh.

Từ nhiều năm qua, chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần cam kết sẽ thắt chặt hệ thống quản lý sau các vụ bê bối sản phẩm độc hại liên quan đến cá, đồ chơi, kem đánh răng, quần áo trẻ em, lốp xe, các loại dược phẩm và sữa chứa melamine. Tuy nhiên, chỉ một số ít trường hợp được xử lý. Đầu năm nay, người tiêu dùng Trung Quốc đã phải “một phen điêu đứng” vì một số thuốc dạng viên nang bị nhiễm crôm, nếu sử dụng lâu dài có thể tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì thế, dù chiến dịch chống tội phạm lần này đã thu được kết quả lớn, nhưng Bộ Công an Trung Quốc cảnh cáo còn quá sớm để bài trừ tận gốc dược phẩm dỏm không chỉ gây nguy hiểm sức khỏe, tổn thất kinh tế lớn cho người dân Trung Quốc mà cả các quốc gia khác là nạn nhân của buôn lậu. “Loại tội phạm này còn lâu mới bị tiêu diệt. Bọn chúng sẽ sử dụng nhiều chiêu thức mới ngày càng quỷ quyệt và dễ đánh lừa. Người tiêu dùng chỉ nên sử dụng dược phẩm từ các nhà thuốc và bệnh viện, chứ đừng dễ tin vào quảng cáo”, Bộ Công an Trung Quốc khuyến cáo.

QUỐC NGHĨA (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết