07/08/2012 - 22:16

Hăng hái thi đua làm theo lời Bác

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Phú trồng rau xanh, nhằm cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Xã đoàn Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã phát động 19/19 Chi đoàn trực thuộc đăng ký thực hiện mô hình “Chi đoàn Học tập và làm theo lời Bác”. Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa mà tuổi trẻ xã Thạnh Phú thực hiện trong thời gian qua cho thấy: việc học và làm theo lời Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm hàng ngày, cụ thể...

Những ngày này, hòa cùng không khí của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2012, tuổi trẻ xã Thạnh Phú triển khai nhiều hoạt động như: phát quang bụi rậm, ra quân phát tờ bướm tuyên truyền về an toàn giao thông, phối hợp xây dựng một đoạn đường an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 921, với tổng chiều dài hơn 4,5km... Anh Đoàn Trường Vinh, Phó Bí thư Xã đoàn Thạnh Phú, cho biết: “Nhận thấy tình hình giao thông trên địa bàn xã khá phức tạp nên Xã đoàn chọn xây dựng tuyến đường an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân và ĐVTN tại địa phương...”. Theo anh Vinh, việc học tập và làm theo lời Bác được tuổi trẻ xã tích cực thực hiện, thông qua các công trình, phần việc cụ thể, gần gũi và hữu ích với từng đơn vị, địa phương.

Theo chân anh Vinh, chúng tôi đến tham quan mô hình tăng gia sản xuất của ĐVTN Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Phú. Trước mắt chúng tôi là những liếp rau xanh mướt, ao cá, chuồng gà, thỏ,... béo tốt, với diện tích hơn 1.000m2. Anh Phan Thiện Đương, Bí thư Chi đoàn, chia sẻ: “ Phong trào thi đua lao động, tăng gia sản xuất được ĐVTN tích cực hưởng ứng, nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Nhờ vậy, hiện nay đơn vị đã tự túc lượng thức ăn thêm trên 80%, đồng thời qua đó giúp ĐVTN rèn luyện sức khoẻ, tình yêu lao động, vừa giảm bớt chi phí sinh hoạt”. Từ năm 2010, Chi đoàn cũng đã thành lập tổ hùn vốn xoay vòng, nhằm giúp ĐVTN ổn định cuộc sống. Với mức đóng góp 600.000 đồng/tháng, mỗi đoàn viên được tương trợ xoay vòng 7,2 triệu đồng để tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế gia đình. Phong trào này còn góp phần giúp đoàn viên nâng cao ý thức tiết kiệm.

Quyết tâm “làm theo” gương Bác còn được thể hiện qua sự nỗ lực giúp dân của các ĐVTN. Trò chuyện với chúng tôi, anh Lý Công Bằng và Lê Thành Tây kể, cách đây vài ngày, ĐVTN Chi đoàn kịp thời có mặt, giúp sửa chữa nhà dân bị tốc mái, hư hại do gió xoáy gây ra. Cứ mỗi đợt giúp dân trong trường hợp nguy cấp, nhìn thấy niềm vui của bà con, anh Bằng lại cảm thấy xúc động, tự hào vì đã làm việc có ích cho nhân dân. Anh Bằng bộc bạch: “Tôi suy nghĩ việc học tập và làm theo lời Bác là tham gia những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, nhất là việc chăm lo cho người nghèo, cứu giúp những trường hợp khó khăn nguy cấp...”. Với tinh thần tiên phong ấy, từ đầu năm đến nay, ĐVTN Chi đoàn đã sửa chữa 30 nhà dân bị lốc xoáy hư hại. Bên cạnh hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, làm tốt công tác tuần tra canh gác, ĐVTN Chi đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt phong trào “Rước ảnh Bác Hồ về nhà”...

Ở các Chi đoàn trên địa bàn dân cư, tùy theo đặc điểm tình hình mà mỗi cơ sở Đoàn thực hiện công trình, phần việc gắn với yêu cầu của địa phương. Điển hình như Chi đoàn ấp Phước Lộc (xã Thạnh Phú), với mô hình vận động người dân ở khu dân cư vượt lũ làm cột cờ để tạo vẻ mỹ quan ở khu dân cư. Qua 7 tháng thực hiện, đến nay Chi đoàn đã phối hợp với Ban Nhân dân ấp vận động được hơn 70% người dân làm cột cờ. Qua đó, chi đoàn kết hợp tuyên truyền cho người dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và tích cực góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Chi đoàn cũng phát động ĐVTN không vi phạm các quy định về an toàn giao thông, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thanh niên tại địa phương.

Không riêng hai Chi đoàn trên, ở các chi đoàn trực thuộc còn lại cũng đều đăng ký thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Trong đó, có hai Chi đoàn được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương danh hiệu Chi đoàn “Học tập và làm theo lời Bác”. Anh Đoàn Trường Vinh, Phó Bí thư Xã đoàn Thạnh Phú, cho biết: “Ban Chấp hành Xã đoàn chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc trong các buổi sinh hoạt Đoàn, thường xuyên tổ chức cho đoàn viên tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống tốt cho ĐVTN”. Càng hiểu rõ về cuộc đời, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác, nhiều ĐVTN càng ra sức phấn đấu “làm theo lời Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: xây dựng cầu, đường giao thông, nhà nhân ái, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, vệ sinh môi trường... Từ đó, xuất hiện nhiều sáng kiến, mô hình sáng tạo, như: Mô hình tiết kiệm trong sản xuất lúa, sản xuất kinh doanh giỏi, vạn vần đổi công... được thực hiện hiệu quả ở hầu hết các cơ sở Đoàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2012 đang vào giai đoạn thi đua nước rút, tuổi trẻ xã Thạnh Phú càng tất bật với các hoạt động tình nguyện hè, như: giúp dân gặt lúa hè thu, sửa chữa cầu đường giao thông và vệ sinh môi trường... Với các bạn trẻ, làm theo Bác là làm thật nhiều việc hữu ích, thiết thực cho nhân dân...

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết