21/12/2023 - 21:52

Hàn Quốc trên đà trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí 

Hàn Quốc đang củng cố vị thế là một nhà xuất khẩu lớn trên thị trường vũ khí toàn cầu, khi giá trị xuất khẩu vũ khí của nước này vượt mốc 10 tỉ USD hai năm liên tiếp, với số nhà nhập khẩu tăng gấp 3 lần trong năm 2023.

Một mẫu xe tăng của tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace.

Dẫn báo cáo mới từ Bộ Quốc phòng, báo Korea Times cho biết các công ty Hàn Quốc đã ký các hợp đồng bán vũ khí trị giá gần 14 tỉ USD trong năm 2023. Con số này tuy hơi kém so với mức cao kỷ lục 17 tỉ USD của năm 2022 (phần lớn đến từ các hợp đồng trị giá 13 USD tỉ USD với Ba Lan), nhưng kết quả bán vũ khí năm nay của Hàn Quốc rất ấn tượng. Một số nhà nhập khẩu mới của nước này bao gồm: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và 3 nước thành viên NATO - Na Uy, Estonia và Phần Lan. Số loại vũ khí xuất khẩu cũng tăng từ 6 lên 12 loại. Dự kiến với một loạt thương vụ lớn với Ba Lan, quy mô xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc có thể sẽ lần đầu tiên vượt mốc 20 tỉ USD vào năm tới.

Bằng cách hợp tác chặt chẽ với chính phủ, các nhà sản xuất vũ khí Hàn Quốc đặt mục tiêu chiếm lĩnh 5% thị phần xuất khẩu quốc tế vào năm 2027, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư sau Mỹ, Nga và Pháp. Các chuyên gia nhận định đó là một mục tiêu khả thi vì nhu cầu vũ khí đang ngày càng tăng, khi các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Ðông chưa có dấu hiệu dừng lại, trong bối cảnh các nhà xuất khẩu hàng đầu như Mỹ và Nga đang chật vật sản xuất đủ cho chính họ và các nước đồng minh. Mặt khác, nhiều quốc gia ở Ðông Âu cũng đang tìm cách thay thế vũ khí từ thời Liên Xô, trong khi nhiều nước phương Tây và Ðông Nam Á đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khi bất ổn địa chính trị gia tăng.

NGUYỆT CÁT

 

Chia sẻ bài viết