Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và kinh tế diễn ra gay gắt giữa các nước lớn tại châu Phi, Hàn Quốc vừa lần đầu tiên tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo lục địa đen với chủ đề “Tương lai cùng kiến tạo”.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các nước châu Phi tham dự hội nghị. Ảnh: AFP
Hội nghị diễn ra từ ngày 4-5/6, quy tụ các phái đoàn từ 48 quốc gia châu Phi, trong đó có 25 nguyên thủ. Hội nghị đưa ra 3 mục tiêu cụ thể bao gồm phát triển đồng hành, phát triển bền vững và đoàn kết. Hội nghị cũng đề ra 6 lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai bên là thương mại và đầu tư, hỗ trợ phát triển chính thức, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, đối phó với thách thức toàn cầu, hòa bình và an ninh.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho hay, Hàn Quốc đặt mục tiêu mở rộng thương mại và đầu tư với châu Phi thông qua một loạt thỏa thuận như Hiệp định đối tác kinh tế, Khung xúc tiến thương mại và đầu tư. Ông tuyên bố sẽ hỗ trợ các nỗ lực của châu Phi hướng tới hội nhập kinh tế khu vực thông qua Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, được ra mắt năm 2019. Ðể thúc đẩy hơn nữa hợp tác với châu Phi, Hàn Quốc sẽ mở rộng viện trợ phát triển chính thức lên khoảng 10 tỉ USD vào năm 2030, đồng thời cung cấp tài chính xuất khẩu khoảng 14 tỉ USD để khuyến khích các công ty Hàn Quốc mở rộng thương mại và đầu tư vào khu vực.
Theo tờ Africa News, sau phiên khai mạc hội nghị hôm 4-6, Hàn Quốc và các quốc gia châu Phi tuyên bố sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao nhằm cải thiện hợp tác về khoáng sản giữa đôi bên, chuyển đổi kỹ thuật số linh hoạt, đồng thời giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng. Ðược biết, châu Phi là nguồn cung ứng niken, coban, than chì và lithium chính, đóng vai trò rất quan trọng trong các ngành công nghệ của Hàn Quốc như chất bán dẫn, pin và xe điện - những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Seoul. Hai bên cũng cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững ở châu Phi, gồm các thành phố và hệ thống giao thông thông minh.
Giới chức Hàn Quốc nhận định việc mở rộng quan hệ về khai thác khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác với châu Phi sẽ giúp cải thiện khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của nước này trong các ngành công nghệ quan trọng trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại cho rằng Hàn Quốc có thể đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trong việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với châu Phi, một thị trường tiêu dùng khổng lồ với dân số 1,4 tỉ người và tổng sản phẩm quốc nội lên tới 3.400 tỉ USD. Hiện nay, thương mại song phương chỉ chiếm 1,9% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 4-6 thông báo nước này đã ký kết 12 thỏa thuận và 34 bản ghi nhớ (MoU) với các quốc gia châu Phi. Các thỏa thuận được ký bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - châu Phi này bao gồm 2 MoU về hợp tác thăm dò và khai thác khoáng sản quan trọng, 6 khuôn khổ xúc tiến thương mại và đầu tư, 3 MoU về hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng, các thỏa thuận về Quỹ hợp tác Phát triển Kinh tế và cho vay lãi suất thấp.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)