27/06/2023 - 22:04

Hàn Quốc tìm cách giảm gánh nặng học thêm 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch nhằm hạn chế việc người dân mạnh tay chi tiêu cho các lớp học thêm - vốn được cho là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh giảm ở quốc gia này.

Học sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Ảnh: Telegraph

Ðộng thái trên diễn ra 1 tháng sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên tiếng về việc đề thi tuyển sinh đại học ở nước này bao gồm nhiều câu hỏi nằm ngoài chương trình giảng dạy ở các trường công lập, một số câu được liệt vào dạng “hóc búa”.

“Chúng tôi sẽ cắt bỏ vòng luẩn quẩn của những câu hỏi hóc búa trong các kỳ thi dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa học sinh và phụ huynh tại các lớp học thêm” - Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho phát biểu tại buổi họp báo hôm 26-6. Bộ trưởng Lee tuyên bố sẽ đảm bảo tính công bằng cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Ðể đạt được mục tiêu đó, Hàn Quốc sẽ thiết lập một ủy ban độc lập để lọc ra những “câu hỏi hóc búa”, đánh giá mức độ công bằng của bài kiểm tra. Những giáo viên tham gia ra đề thi cũng sẽ bị cấm bán bộ câu hỏi, cung cấp các bài giảng hoặc tư vấn thông tin liên quan đến kỳ thi đại học trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng sẽ kiểm soát hệ thống giáo dục tư nhân, tăng cường giám sát hành vi quảng cáo phóng đại, sai sự thật.

Ðề thi đại học bao gồm những “câu hỏi hóc búa” đã khiến phụ huynh và học sinh Hàn Quốc phải tìm đến các cơ sở học thêm, do tư nhân điều hành. Số liệu của Bộ Giáo dục và Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, trong năm 2022, người dân nước này phải chi khoản phí cao kỷ lục, lên tới 26.000 tỉ won (khoảng 20 tỉ USD) cho việc học thêm. Ðáng chú ý, cứ 10 học sinh thì có 8 em học thêm ở các cơ sở giáo dục tư nhân, tham gia vào các trường luyện thi (còn được gọi là Hagwon) trên khắp đất nước. Áp lực phụ thuộc vào hệ thống giáo dục tư nhân khiến chi phí nuôi dạy con ở Hàn Quốc ở mức cao nhất thế giới, dẫn đến tâm lý e ngại có con, khiến tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống nhóm thấp nhất thế giới.

Tuy nhiên, động thái trên của Chính phủ Hàn Quốc đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. “Tôi chết lặng và tức giận khi nghe về thông tin trên. Liệu có học sinh trung học nào có thể giải những bài toán khó như thế mà không cần có sự trợ giúp của những giảng viên hàng đầu tại các học viện tư nhân hay không?” - Kim Kwang-doo, giáo sư kinh tế tại Ðại học Sogang ở thủ đô Seoul, viết trên trang cá nhân Facebook. Tương tự, Koo Yong-hyun, một cựu gia sư, lập luận rằng việc loại bỏ những “câu hỏi hóc búa” có thể khiến học sinh bị trừ điểm nặng hơn nếu mắc lỗi ở những câu hỏi dễ hơn, đồng thời khiến nỗ lực của những học sinh giỏi trở nên “lãng phí”.

Trong khi đó, một số người lo ngại rằng nỗ lực trên của Chính phủ Hàn Quốc sẽ không gặt hái được nhiều kết quả. “Chính phủ cần đưa ra một kế hoạch rộng lớn hơn nhằm giải quyết câu hỏi làm thế nào để giảm bớt sự cạnh tranh gay gắt để vào được một số trường đại học tốt nhất” - Shin So-young, nhà hoạt động tại tổ chức dân sự The World Without Worry About Private Education, góp ý.

Theo báo The JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, chi phí học thêm là một gánh nặng cho cả gia đình nghèo và giàu ở Hàn Quốc. Số liệu thống kê cho biết chi tiêu học thêm hằng tháng chiếm đến 20% thu nhập của các gia đình có học sinh từ 13-18 tuổi, tức khoảng 1,143 triệu won (871USD). Trong khi đó, chi tiêu cho thực phẩm và thức uống cho trẻ em chỉ khoảng 636.000won/tháng, tiền nhà và các hóa đơn khác 539.000won/tháng.

Chia sẻ bài viết