27/03/2026 - 07:43

Đồng hành cùng sinh viên 

Thời gian qua, anh Đặng Vũ Hoài Nhân, Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ, Đại học Cần Thơ, cùng Ban Thường vụ Đoàn khoa tập trung tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, Đoàn khoa duy trì các chương trình giúp sinh viên (SV) rèn luyện kỹ năng, nâng cao hiệu quả học tập.

Anh Đặng Vũ Hoài Nhân (thứ năm, từ phải sang) tham gia Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” cùng sinh viên.

Đoàn khoa Ngoại ngữ vừa tổ chức Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, với sự tham gia của trên 100 SV. Các SV tham gia thu gom rác thải, trồng hoa… Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” được Đoàn khoa tổ chức 2-3 lần/học kỳ. Anh Hoài Nhân cho biết: “Trong Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, chúng tôi tổ chức cho SV quyên góp giấy vụn, chai nhựa... Số tiền từ việc bán giấy, chai nhựa dùng gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi. Đồng thời, giáo dục SV tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Đoàn khoa còn duy trì mô hình “Vườn hoa thanh niên”, với các hoạt động trồng, chăm sóc hoa...”. 

Anh Hoài Nhân quan tâm chỉ đạo và tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện vì đàn em thân yêu. Hằng năm, Đoàn khoa Ngoại ngữ và các chi đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ gây quỹ chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn khoa Ngoại ngữ vận động 22 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Đoàn khoa duy trì chương trình “Em hội nhập”, do SV phụ trách tổ chức các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh các trường học. 

Qua hơn một năm là Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ, anh Hoài Nhân và Ban Thường vụ Đoàn khoa duy trì tổ chức hoạt động thể dục - thể thao, hội diễn văn nghệ, các hoạt động nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu khoa học… Phan Thị Kiều My, SV ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) khóa 48, cho biết: “Thầy Nhân luôn đồng hành cùng SV trong các hoạt động Đoàn, Hội. Thầy quan tâm, động viên, hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn; giúp SV nâng cao hiệu quả học tập, rèn luyện để đạt danh hiệu “SV 5 tốt”. Tôi và nhiều bạn trong Khoa Ngoại ngữ thường gọi thầy với tên thân thương: Anh Hai”.

Theo anh Hoài Nhân, bí quyết để các phong trào Đoàn, Hội thu hút đông đảo SV tham gia là các hoạt động mang ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng, vui tươi, xây dựng môi trường học tập thân thiện, đoàn kết. Ban Thường vụ Đoàn khoa Ngoại ngữ đổi mới các hoạt động, phong trào qua từng năm để gắn kết SV như: tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập; lồng ghép hoạt động văn hóa - văn nghệ với vận động chăm lo cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Thời gian tới, Đoàn khoa Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức các hoạt động sát với thực tế, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay; đồng thời, tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập để SV phát huy năng lực. Anh Hoài Nhân cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối với các cựu SV thành công trong khởi nghiệp để định hướng, gợi mở cho SV những hướng đi khác sau khi tốt nghiệp. Đoàn khoa quan tâm các chương trình, phong trào giúp SV rèn luyện đạt danh hiệu “SV 5 tốt”, tham gia các hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết