14/08/2026 - 09:03

Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy di dời các cơ quan công quyền ra khỏi thủ đô Seoul 

Hàn Quốc đang thúc đẩy giai đoạn thứ 2 của việc di dời các cơ quan công quyền ra khỏi khu vực thủ đô Seoul. Chính phủ nước này đang xem xét 350 cơ quan, tổ chức thuộc diện di dời trong giai đoạn này.

Trụ sở Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: Korea Times

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nguồn tin từ bộ ngành và chính quyền địa phương cho biết Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) đang xây dựng lộ trình cho giai đoạn di dời thứ  diễn ra 21 năm sau khi chính phủ nước này công bố kế hoạch di dời lần đầu tiên vào năm 2005. Theo đó, MOLIT đang rà soát khoảng 350 cơ quan công quyền hiện được đặt tại khu vực thủ đô, xác định những cơ quan có khả năng chuyển đến các địa phương, đồng thời đánh giá hiệu quả và những hạn chế có thể phát sinh nếu thực hiện di chuyển.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến công bố danh sách các cơ quan sẽ chuyển địa điểm trong nửa cuối năm 2026. Trong phát biểu hồi tháng 6 năm nay, Bộ trưởng MOLIT Kim Yun Deok cho biết chính phủ đặt mục tiêu hoàn thiện khung kế hoạch trên vào tháng 8 hoặc muộn nhất là tháng 9 để báo cáo cho Tổng thống Lee Jae Myung.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát toàn diện các cơ quan công quyền tại khu vực thủ đô vào tháng 12-2025 và tiếp nhận đề xuất của các địa phương về việc thu hút các cơ quan này vào tháng 2-2026.

Đợt di dời lần này được đánh giá khác với giai đoạn đầu ở phương thức “lựa chọn và tập trung”. Thay vì phân bổ các cơ quan tương đối dàn trải cho nhiều địa phương như giai đoạn đầu, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét khả năng tập trung những cơ quan có liên quan vào các thành phố có ngành công nghiệp chủ lực tương ứng với mục tiêu tạo hiệu ứng tập trung, qua đó tăng cường liên kết giữa các cơ quan công quyền với doanh nghiệp, khu vực nghiên cứu, nguồn nhân lực và các ngành công nghiệp chiến lược tại từng khu vực.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng nhiều lần nhấn mạnh cần tránh tình trạng phân tán nguồn lực. Cho dù vấn đề phát triển cân bằng giữa các vùng có ý nghĩa đối với sự phát triển của quốc gia, song không thể tiếp tục thực hiện theo cách rải đều cho các địa phương như trước. Ông Lee Jae Myung nêu rõ việc phân tán các cơ quan trong giai đoạn di dời đầu tiên đã làm giảm hiệu quả tập trung, do đó lần này chính phủ sẽ ưu tiên phương án đưa các cơ quan có liên quan về cùng một khu vực.

Kế hoạch di dời cơ quan công quyền giai đoạn 2 đã kích hoạt cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các địa phương ngoài thủ đô Seoul. Chính quyền tỉnh Nam Gyeongsang gần đây liên tiếp làm việc với Quốc hội và MOLIT để vận động thu hút các cơ quan. Trong khi đó, tỉnh Bắc Jeolla triển khai chiến dịch vận động người dân ký tên ủng hộ việc thu hút các cơ quan công quyền. Một số chính quyền cấp thành phố cũng chuẩn bị các chính sách hỗ trợ di dời nhằm thu hút cơ quan công quyền. Thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, đang thúc đẩy việc ban hành quy định cho phép hỗ trợ một phần chi phí di dời nhằm tăng sức hấp dẫn đối với các cơ quan được lựa chọn.

Giai đoạn di dời đầu tiên đã được hoàn tất vào năm 2019, với tổng cộng 153 cơ quan được chuyển khỏi khu vực thủ đô. Chính quyền Hàn Quốc kỳ vọng giai đoạn thứ hai sẽ góp phần giảm sự tập trung dân số, kinh tế và việc làm tại Seoul, đồng thời tạo động lực mới cho các trung tâm kinh tế khu vực. Tuy nhiên, trong giai đoạn di chuyển lần 2, với quy mô lớn hơn và cách tiếp cận “lựa chọn và tập trung” đang đặt ra yêu cầu cao hơn về việc lựa chọn địa điểm, theo đó nơi các cơ quan chuyển đến phải bảo đảm điều kiện sống cho người lao động và gia đình, cũng như duy trì hiệu quả hoạt động của các cơ quan sau khi di dời.

KHÁNH VÂN

Chia sẻ bài viết