05/06/2015 - 09:45

Hàn Quốc thử tên lửa có thể vươn tới mọi địa điểm tại Triều Tiên

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 3-6 thông báo Cơ quan Phát triển Quốc phòng nước này (ADD) đã phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung tại bãi phóng ở Taean, tỉnh Nam Chungcheon, dưới sự giám sát của Tổng thống Park Geun-hye.

ADD cho biết tên lửa đạn đạo vừa phóng, được đặt tên Hyunmoo-2B, có tầm bắn xa hơn 500 km và có khả năng vươn tới tất cả địa điểm trên bán đảo Triều Tiên - tức bao gồm cả CHDCND Triều Tiên. Tuy Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối tiết lộ tầm bắn và tải trọng cụ thể của Hyunmoo-2B, nhưng giới truyền thông nước này cho hay tên lửa mới có tầm bắn xa hơn 500 km và tải trọng 1,1 tấn.

Tiết lộ trước báo giới, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc- ông Min Kyung-wook tuyên bố: "Địa điểm trên là nơi mà quân đội đang phát triển các tài sản quan trọng được thiết kế để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên. Tổng thống đã quan sát vụ phóng thử nghiệm vũ khí dẫn đường này và kiểm tra tư thế sẵn sàng của quân đội". Theo ông Min, bà Park Geun-hye đã giám sát vụ thử nghiệm để "xem xét khả năng quân sự then chốt của Hàn Quốc để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên".

Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa qua sóng truyền hình hôm 3-6. Ảnh: AP/Ahn Young-joon

Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Hàn Quốc Yonhap cho hay chính phủ có khả năng triển khai thêm một hoặc nhiều tên lửa mới vào cuối năm nay. Trước khi phóng thử Hyunmoo-2B, ADD từng phóng tên lửa phòng không nâng cấp - mang tên Cheolmae II (M-SAM), có khả năng chặn đứng một mục tiêu đang bay đến ở độ cao từ 15 km trở lên.

Vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo mới nhất của Hàn Quốc diễn ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc cho sửa đổi hướng dẫn về tên lửa đạn đạo hồi tháng 10-2012. Theo đó, Hàn Quốc được phép mở rộng tầm bắn tên lửa từ 300 km lên 800 km. Ngoài ra, Seoul còn có thể triển khai tên lửa có tầm bắn tối đa 800 km miễn là tải trọng không vượt quá 500 kg. Được biết, ADD đang phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 800 km.

Mặt khác, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gần đây tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cùng việc nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa đạn đạo tầm xa. Bình Nhưỡng thậm chí từng khẳng định sở hữu tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới cả Hàn Quốc và Nhật Bản - hai nước đồng minh chiến lược của Mỹ tại châu Á.

Trong nỗ lực khác nhằm đối phó với các hành động khiêu khích từ các tàu ngầm Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc vừa tổ chức một cuộc diễn tập chống tàu ngầm quy mô lớn ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc. Sự kiện kéo dài 3 ngày đã thu hút sự tham gia của hơn 10 tàu chiến, máy bay do thám và trực thăng trang bị sẵn tên lửa không đối đất. Theo một quan chức Hải quân Hàn Quốc, đây là cuộc diễn tập phối hợp chống tàu ngầm có quy mô lớn nhất (cả trên phương diện quy mô và mức độ tàu chiến tham gia) mà hai nước đồng minh từng tiến hành.

Cũng liên quan tới mối quan hệ căng thẳng giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kung Sok Ung vừa thông qua hãng tin Yonhap gửi thông điệp tới Chủ tịch Hội Hữu nghị Đức-Triều Tiên Hartmut Koschyk, rằng Bình Nhưỡng từ chối tham dự các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nói rằng: "Rõ ràng là Mỹ có ý định đe dọa Triều Tiên, lý do là họ không muốn đàm phán với chúng tôi".

Được biết, các cuộc đàm phán 6 bên đã gián đoạn từ tháng 4-2009, sau khi Triều Tiên bất ngờ rút khỏi các nỗ lực đa phương nhằm phi hạt nhân hóa nước này. Cả Washington và Seoul đều đã lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán 6 bên, dẫn lý do rằng Triều Tiên có thể đối mặt với viễn cảnh bị cô lập nhiều hơn nếu không cam kết phi hạt nhân hóa nước này.

ĐÔNG PHONG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết