03/04/2018 - 14:56

Hàn Quốc sẽ truyền hình trực tiếp phiên xử bà Park 

Tòa án quận Trung tâm Seoul hôm 3-4 thông báo sẽ cho phép truyền hình trực tiếp phiên kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye (ảnh). Đây sẽ là lần đầu tiên một phiên tòa được phát sóng trực tiếp kể từ khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc hồi năm ngoái sửa luật để cho phép tiến hành việc này, nếu cho rằng nó cần thiết và vì sự quan tâm của công chúng.

Trước thông báo trên một ngày, bà Park (66 tuổi) gửi thư tới tòa để phản đối việc truyền hình trực tiếp phiên xử, song yêu cầu đó đã bị bác bỏ. Hiện chưa rõ bà Park có tham dự phiên xử vào ngày 6-4 tới hay không, do bà đã từ chối xuất hiện kể từ tháng 10-2017.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ, lạm quyền và một loạt hành vi tham nhũng khác có liên quan đến vụ án dẫn tới quyết định cách chức bà hồi năm ngoái. Các công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù giam và số tiền phạt 118,5 tỉ won (110 triệu USD) dành cho bà Park, theo Yonhap.

NG. CÁT 

Chia sẻ bài viết