26/04/2013 - 08:07

Hàn Quốc ra “tối hậu thư” đối với Triều Tiên

Trong cảnh báo mới nhất, Hàn Quốc cho biết nước này sẽ có "biện pháp mạnh" nếu CHDCND Triều Tiên bác bỏ lời kêu gọi đàm phán về việc khôi phục hoạt động Khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa gần một tháng do những căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên.

Khu công nghiệp Kaesong được đưa vào hoạt động từ năm 2004 và là biểu tượng hợp tác giữa 2 miền Triều Tiên. Nhưng do những mâu thuẫn liên tiếp thời gian gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng đã ra lệnh ngăn không cho Hàn Quốc tiếp cận nhà máy, đồng thời rút 53.000 công nhân Triều Tiên và đình chỉ hoạt động khu Kaesong. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 175 công dân Hàn Quốc mắc kẹt ở đây.

Xe của Hàn Quốc từ khu công nghiệp chung Kaesong về đến văn phòng chuyển tiếp ở Paju hôm 9-4. Ảnh: Getty Images 

Để giải quyết bế tắc, Hàn Quốc trong động thái mới nhất hôm 24-4 đã đưa ra đề xuất tổ chức đàm phán giữa người đứng đầu văn phòng quản lý của nước này tại khu công nghiệp Kaesong với đại diện của Triều Tiên. Mặc dù không công bố chi tiết, nhưng phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk cho biết Seoul không còn lựa chọn nào khác ngoài biện pháp "thẳng tay" nếu Bình Nhưỡng không đáp ứng yêu cầu đàm phán theo đúng hạn vào ngày 26-4. Tuy nhiên, hãng tin Mỹ AP cho biết miền Bắc đã lên tiếng từ chối đề nghị này. Cũng theo AP, khả năng Seoul đang cân nhắc hành động rút toàn bộ số công nhân Hàn Quốc còn lại và như vậy có thể đặt dấu chấm hết cho biểu tượng hợp tác cuối cùng giữa hai miền Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình, Kim Hyung-suk nói: "Công dân Hàn Quốc đang phải sống trong điều kiện khó khăn nghiêm trọng do tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, trong khi các doanh nghiệp cũng đang gánh chịu những tổn thất to lớn". Theo ông, Bình Nhưỡng trước tiên nên cho phép một số người Hàn Quốc qua biên giới để tiếp tế thực phẩm và thuốc men cho những công dân nước này hiện vẫn còn lưu lại trong khu công nghiệp Kaesong.

Trong diễn biến có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ- Tướng Martin Dempsey hôm 24-4 cho biết bản thân ông tin tưởng Trung Quốc cũng có quan điểm muốn hạn chế các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng dù vẫn chưa rõ phương thức mà Bắc Kinh sẽ áp dụng.

Trái ngược với một số ý kiến cho rằng Trung Quốc không quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề Triều Tiên, Tướng Dempsey sau các cuộc gặp với một số nhà lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm cả Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long, nói rằng: "Giới lãnh đạo Trung Quốc, cũng như Mỹ đều thể hiện sự quan tâm việc Triều Tiên đang hướng đến mục tiêu hạt nhân hóa và công nghệ tên lửa đạn đạo". Theo ông, nguy cơ về một "tính toán sai lầm" liên quan đến những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là rất lớn và Trung Quốc đang "rất nghiêm túc" cân nhắc vấn đề này.

Trong một dấu hiệu cho thấy mở rộng sự hợp tác, Bắc Kinh cho biết đặc phái viên Trung Quốc về Triều Tiên Vũ Đại Vĩ sẽ thăm Washington trong tuần này, cùng lúc phía Mỹ cũng cử Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đến Bắc Kinh để thảo luận thêm. Về phía Hàn Quốc, Ngoại trưởng Yun Byung Se trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày hôm qua cho biết nước này và Trung Quốc đã đồng ý thiết lập đường dây nóng 24/24 để giải quyết các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

VI VI (Theo AP, NYT, Bloomberg News)

Chia sẻ bài viết