16/01/2011 - 10:14

Hàn Quốc khẩn cấp chống lạm phát

Tổng thống Lee Myung-bak vừa công bố một loạt giải pháp nhằm khống chế sức ép lạm phát ngày càng tăng cao ở xứ kim chi. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung bình ổn giá các dịch vụ công trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kêu gọi các trường đại học, cao đẳng không tăng học phí... Xem chống lạm phát như một cuộc chiến, Tổng thống Lee yêu cầu các bộ ngành phải quan tâm sát sao đến tình trạng giá dầu và tỉ giá hối đoái đang không ngừng “nhảy múa”. Hiện nay, giá xăng dầu ở nước này tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua, hiện ở mức 1.900 won (33.000 đồng)/lít, tăng 300 won (5.300 đồng)/lít so với năm 2010.

Tổng thống Lee cũng kêu gọi nội các đưa ra các giải pháp căn cơ để bình ổn giá ngũ cốc, trong bối cảnh giá mặt hàng này chịu tác động sâu sắc bởi biến động giá trên thị trường thế giới. Để kiềm chế đà tăng giá lương thực, ngoài việc xuất kho dự trữ, nước này sẽ thúc đẩy việc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với bắp, lúa mì và nguồn lương thực đầu vào của các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày.

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra các biện pháp cấp bách sau khi Ngân hàng Trung ương nước này công bố tỷ lệ lạm phát tháng 1 xấp xỉ 3,5%. Cùng ngày 13-1, Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất thêm 0,25% lên mức 2,75%. Động thái bất ngờ này nhằm ngăn chặn tình trạng lạm phát có thể tác động đến tiến trình phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á.

QUANG HIỂN (Theo Xinhua, TTXVN)

Chia sẻ bài viết