01/02/2008 - 09:33

Hamas bác bỏ sự hiện diện quốc tế tại biên giới Dải Gaza - Ai Cập

*Ai Cập đặt hạn chót cho người Palestine trở về Gaza

(TTXVN)- Ngày 30-1, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, lực lượng hiện kiểm soát Dải Gaza của Palestine, đã bác bỏ bất kỳ sự hiện diện nào của lực lượng quốc tế tại các cửa khẩu biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập, đồng thời kiên quyết đòi nắm vai trò chủ chốt trong việc kiểm soát đường biên giới này.

Cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập. Ảnh: AP

Tuyên bố trên của Hamas được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và đoàn đại biểu cấp cao Hamas, do thủ lĩnh Zahar dẫn dầu, vừa tới Thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận riêng rẽ với các quan chức nước chủ nhà về cách thức kiểm soát đường biên giới Gaza-Ai Cập. Đây là lần đầu tiên phái đoàn Hamas tới Ai Cập kể từ sau khi lực lượng này chiếm giữ Dải Gaza hồi tháng 6 năm ngoái, một hành động bị Ai Cập lên án mạnh mẽ.

Tuy nhiên, giữa các bên hiện tồn tại nhiều bất đồng xung quanh vấn đề này. Tổng thống Abbas, người đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ, EU và khối A-rập về việc kiểm soát cửa khẩu Rafah, cho rằng việc kiểm soát cửa khẩu này nên được trao cho Chính quyền Palestine, hiện kiểm soát khu Bờ Tây. Trong khi đó, Hamas đòi nắm vai trò chủ chốt trong việc kiểm soát đường biên giới Gaza-Ai Cập, đồng thời “bắn tín hiệu” sẽ ngăn cản Ai Cập đóng cửa biên giới nếu quyền kiểm soát biên giới của họ không được công nhận.

Vấn đề kiểm soát đường biên giới Gaza-Ai Cập đang trở thành một chủ đề nóng kể từ sau khi xảy ra vụ đánh bom phá thủng bức tường biên giới ngày 22-1 vừa qua nhằm phản đối lệnh phong tỏa của Israel. Hàng trăm nghìn người Palestine ở Gaza đã ồ ạt tràn sang Ai Cập để mua hàng hóa tích trữ. Theo một số nguồn thạo tin ở Ai Cập, nước này đã triển khai khoảng 20.000 nhân viên an ninh ở phía Bắc bán đảo Sinai để bắt giữ những người Palestine xâm nhập trái phép, và đặt ra thời hạn chót cho những người này trở về Gaza là vào “đầu tuần tới”.

Chia sẻ bài viết