27/02/2009 - 17:24

MỸ

Hạ viện thông qua ngân sách cho chính phủ tài khóa 2009

* Thêm nhiều nhân vật lừa đảo trong giới tài chính Mỹ

(TTXVN)-Với 245 phiếu thuận và 178 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 25-2 đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 410 tỉ USD dành cho các hoạt động của chính phủ tới hết năm tài chính 2009 (kết thúc ngày 1-10 tới). Động thái này diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố dự thảo ngân sách đầu tiên của mình cho tài khóa 2010.

Hiện dự luật đã được chuyển lên Thượng viện để xem xét. Giới phân tích đánh giá dự luật sẽ gặp khó khăn tại Thượng viện khi các nghị sĩ Cộng hòa đều cho rằng mức chi tiêu của khoản ngân sách trên tăng tới 8% so với mức chi của năm tài chính 2008, với những dự án quá tốn kém. Theo phe Cộng hòa, kế hoạch chi tiêu lên tới 1.200 tỉ USD (ám chỉ dự luật ngân sách trên cộng thêm kế hoạch kích thích kinh tế 787 tỉ USD vừa được Tổng thống Obama ký ban hành) được “vẽ ra” chỉ trong vòng hai tuần lễ là một sự “vô trách nhiệm”.

* Theo một diễn biến khác, sau cú lừa ngoạn mục trị giá 50 tỉ USD của cựu Chủ tịch Thị trường chứng khoán Nasdaq Bernard Madoff, tiếp đến là Allen Stanford “khiêm tốn” với 8 tỉ USD, người dân Mỹ lại được chứng kiến những vụ bắt giữ các nhân vật nổi tiếng với những tội danh tương tự.

Riêng trong ngày 25-2, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ 4 người dính líu đến các vụ lừa đảo, biển thủ công quỹ. Trước tiên, đó là Paul Greenwood và Stephen Walsh, chủ sở hữu một công ty quản lý quỹ cho các trường đại học và các tổ chức từ thiện của Mỹ với số vốn lên tới hàng trăm triệu USD. Hai ông này bị buộc tội “thụt két” các quỹ đầu tư trong hơn 10 năm qua để trục lợi cá nhân.

Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ James Nicholson, Chủ tịch Quỹ đầu tư của New York, vì tội lừa đảo các nhà đầu tư để “bỏ túi” ít nhất 100 triệu USD từ năm 2004. Vụ việc bị phanh phui khi các nhà đầu tư muốn rút lại số tiền đã đầu tư cho quỹ này sau vụ lừa đảo của Madoff vỡ lở.

Nhân vật thứ 4 bị bắt giữ trong ngày 25-2 vì tội lừa đảo tài chính là Mark Bloom. Đối tượng này bị cáo buộc gian lận chứng khoán, biển thủ hàng triệu USD để tư lợi. Đáng lưu ý là Mark Bloom đã từng làm việc cùng Greenwood và Walsh.

Chia sẻ bài viết