16/01/2018 - 15:18

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (CQG) là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục, nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, cả hệ thống chính trị chung sức cùng ngành giáo dục thành phố Cần Thơ xây dựng trường CQG để nâng cao hiệu hoạt động giáo dục- đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Học sinh Trường THCS Hưng Phú trong giờ học. Ảnh: B.NG

Giờ học môn Tin học của học sinh lớp 6A1, Trường THCS Hưng Phú (quận Cái Răng), do cô Nguyễn Thị Thắm phụ trách, diễn ra sôi nổi. Những điểm không hiểu, trò mạnh dạn hỏi; cô giáo giải thích cặn kẽ. Em Lương Lê Khuyên, học sinh lớp 6A1, cho biết: “Em ngày càng yêu thích việc học vì thầy cô chỉ dạy tận tình, dễ hiểu. Phòng học, bàn ghế khang trang; sân chơi rộng”. Trường THCS Hưng Phú có đầy đủ phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu dạy và học của hơn 1.000 học sinh ở 25 lớp, kể cả lớp học 2 buổi. Dịp 20-11-2017, trường đã vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt CQG.

Hướng dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên Trường THCS Hưng Phú, thầy Huỳnh Văn Tây, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trường sắp xếp các lớp học giờ chính khóa vào buổi sáng. Buổi chiều, giáo viên phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy năng khiếu”. Theo thầy Tây, điểm trường cũ, khuôn viên hẹp, nền thấp nên mỗi lần mưa lớn, triều cường dâng bị ngập; cơ sở vật chất, phòng ốc xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn. Tuy vậy, tập thể thầy trò nhà trường vẫn nỗ lực vượt khó, dạy tốt học tốt; tập trung nâng chất các hoạt động và phong trào mũi nhọn. Đồng thời động viên cán bộ, giáo viên học tập, nâng cao trình độ. Đến nay, tất cả 49 giáo viên trường đều đạt chuẩn (73,5% giáo viên trên chuẩn). Khi cơ sở vật chất mới đưa vào sử dụng, trường nhanh chóng đảm bảo đạt đủ 5 tiêu chuẩn quy định. Cô Trần Thị Thủy Tiên, giáo viên dạy môn Anh văn, cho biết: “Ở điểm trường mới, điều kiện giảng dạy tốt hơn vì đủ phòng học, phòng thực hành. Tôi khích lệ học sinh mạnh dạn trao đổi, cho các em học nhóm,... Khi còn khó khăn, trường nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, nay điều kiện tốt hơn thì càng phải giữ vững thành tích, nỗ lực hơn nữa”.    

Toàn ngành giáo dục quận Cái Răng có trên 800 cán bộ, giáo viên; với hơn 17.600 học sinh. Quận có 15/25 trường đạt CQG, tăng 8 trường so với năm 2013. Theo thầy Trần Ngọc Lĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Cái Răng, việc xây dựng trường đạt CQG cho học sinh có cơ hội và điều kiện học tập trong môi trường giáo dục tốt hơn; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.

Có dịp dự lễ đón bằng công nhận đạt CQG, sẽ cảm nhận niềm vui, sự nỗ lực của tập thể thầy, trò các trường. Còn nhớ dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11- 2017 của Trường THCS Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh) và đón bằng công nhận trường đạt CQG. Xung quanh khuôn viên trường được trang hoàng cờ, hoa; các học sinh, giáo viên xếp thành hai hàng dài song song, ngay ngắn; di chuyển từ cổng trường vào sân lễ một cách trang nghiêm. Thầy Phạm Đức Duy, Hiệu trưởng trường xúc động, cho biết: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương, nỗ lực của tập thể thầy trò nhà trường, ước mơ về trường CQG đã thành hiện thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục. Tập thể giáo viên, học sinh sẽ nỗ lực dạy và học tốt hơn”. Trường THCS Thạnh Tiến có diện tích trên 9.300m2, với 30 phòng học, đảm bảo đáp ứng dạy học cho 498 học sinh ở 16 lớp. Tất cả 40 công chức, viên chức của trường đều đạt và vượt chuẩn. 6 năm qua, chất lượng giáo dục của trường ngày được nâng cao, đi vào nề nếp. Hằng năm, trường có từ 30 đến 50 học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp, trên 95% học sinh vào lớp 10 THPT công lập. Riêng năm học 2016- 2017, trường có 23 học sinh giỏi cấp huyện, 6 học sinh giỏi cấp thành phố; 100% học sinh tốt nghiệp THCS và trên 98% học sinh vào lớp 10 THPT. 

Toàn huyện Vĩnh Thạnh có khoảng 20.000 học sinh mầm non đến THCS. Toàn huyện hiện có 39 trường trực thuộc huyện là trường CQG. Theo thầy Nguyễn Văn Liếng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh, việc công nhận trường THCS Thạnh Tiến đạt CQG có ý nghĩa chia sẻ áp lực với các trường lân cận, tạo tin tưởng với phụ huynh học sinh. Hiện nay,  huyện vẫn còn khó vì chưa đảm bảo đáp ứng 100% số học sinh học lớp 2 buổi/ngày và thiếu giáo viên mầm non. Dù vậy, thầy Liếng tin tưởng: “Với sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương, của ngành GD&ĐT, mạng lưới trường lớp Vĩnh Thạnh ngày càng phát triển. Trừ xã Thạnh Quới chưa có trường THCS, các xã còn lại hầu như có đủ trường từ mầm non đến THCS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn học tập, thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục các cấp”.

Không riêng Cái Răng, Vĩnh Thạnh, mà các quận, huyện khác, như: Ninh Kiều, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền,... đã và đang tranh thủ nhiều nguồn lực, đồng thời chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng trường đạt CQG. Huyện Thới Lai có 27/45 trường đạt CQG; huyện Phong Điền có 30/45 trường đạt CQG; quận Thốt Nốt có 35/49 trường đạt CQG,... Cô Nguyễn Kiều Phương, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy, cho biết: Đến nay, quận đạt chỉ tiêu trường CQG năm 2017 là 4 trường, nâng tổng số trường đạt CQG hiện nay lên 23/31. Ngành tiếp tục tham mưu với UBND quận; chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị xây dựng trường đạt CQG. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nền tảng để các trường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục của địa phương.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết