13/08/2025 - 22:18

Góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer 

Đầu tháng 6 đến nay, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ đã tổ chức lớp dạy chữ Khmer, giúp con em phật tử biết đọc, viết tiếng “mẹ đẻ”, góp phần bảo tồn, gìn giữ truyền thống, văn hóa dân tộc.

Dịp hè năm nay, khoảng 60 học sinh các lớp là con em đồng bào dân tộc Khmer ở ấp 5, xã Vĩnh Tường đến chùa Khemmarapaphe học chữ Khmer. Để tạo điều kiện học tập tốt nhất, trước khi vào khóa học, Ban quản trị chùa phối hợp giáo viên người dân tộc Khmer đang dạy tại một số trường trên địa bàn xã mở lớp; tặng tập, sách, viết hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn...

Tùy theo mỗi lớp mà giáo viên có phương pháp truyền đạt khác nhau giúp dễ hiểu, dễ tiếp thu. Thầy Dương Kim Lập, giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Vĩnh Tường, dạy học sinh lớp 4 chữ Khmer tại chùa Khemmarapaphe, cho biết: “Năm nay, lớp có hơn 10 em tham gia. Mỗi buổi, các em đều đến sớm, vào giờ học chăm chú nghe giảng nên tiếp thu bài nhanh”.

Em Thạch Trương Ngọc Nhẫn, học sinh lớp 4 chữ Khmer tại chùa Khemmarapaphe, chia sẻ: “Dù học trong kỳ nghỉ hè nhưng em vẫn thấy vui vì được đến chùa học chữ cùng các bạn trong xóm. Thầy giáo gần gũi, những đoạn văn nào viết chưa đúng đều được thầy hướng dẫn cụ thể, giúp em có nhiều ngôn từ trong làm văn”.

Lớp học chữ Khmer tại chùa Pôthyrăngsây, phường Vị Tân.

Không bố trí phòng học riêng như nhiều nơi khác, chùa Pôthyrăngsây ở phường Vị Tân tận dụng sala để bố trí bàn ghế, bảng dạy cho khoảng 30 học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 4 chữ Khmer. Nhằm giúp các em dễ tiếp thu, nhớ lâu, mỗi bài được viết lên bảng, sư thầy trong chùa giảng dạy đều hướng dẫn các em cùng đọc nhiều lần, ôn chữ cái và dạy cách viết đúng.

Đến chùa Pôthyrăngsây học chữ Khmer năm đầu tiên, em Danh Hào kể: “Ngày đầu vào lớp học, con lo không biết viết, đọc được chữ Khmer. Sau vài ngày được sư thầy tận tình giảng dạy, giờ con đã đọc, viết được các chữ cái phụ âm và nguyên âm chữ Khmer. Con cảm thấy thích thú và sẽ cố gắng học thật tốt để cuối khóa thi đạt điểm cao”.

Thời gian học ở các chùa Phật giáo Nam tông Khmer thường chia làm 2 buổi sáng - chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Chương trình, phương pháp giảng dạy luôn được các vị sư, giáo viên đứng lớp quan tâm, giúp các em tiếp thu và ghi nhớ tốt nhất. Sau khóa học, các chùa phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập, tặng quà động viên, khuyến khích các em học tốt hơn.

Ngoài học chữ Khmer, các em còn được giáo viên, sư thầy trong chùa giảng dạy một số phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer như cách chào hỏi, lễ tết, trang phục truyền thống… Qua đó, tạo nền tảng để thế hệ trẻ Khmer tiếp tục nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc mình.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết