21/06/2018 - 16:23

Giúp sinh viên rèn luyện 

Thời gian qua, các cấp Hội Sinh viên (SV) TP Cần Thơ triển khai nhiều chương trình, hoạt động đa dạng, phong phú, tạo môi trường giúp SV học tập, rèn luyện. Các liên chi hội (LCH) SV tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp sinh viên trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện tuổi trẻ.

Đa dạng hoạt động tình nguyện

Trung tuần tháng 6, LCH SV Hậu Giang (Trường Đại học Cần Thơ) chuẩn bị các hoạt động Mùa hè xanh tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang). Theo LCH phó Huỳnh Dương Diễm Trinh, SV ngành Quản lý công nghiệp, mùa hè năm nay, LCH sẽ tổ chức nhiều hoạt động giúp dân: phát quang bụi rậm, xây dựng đường giao thông, dạy Tin học, Anh văn cho thiếu nhi nghèo, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, với tổng trị giá các phần việc gần 8 triệu đồng. Trinh chia sẻ: “Mỗi năm, LCH vận động thực hiện nhiều công trình thanh niên hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, từ vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đến các hoạt động vì an sinh xã hội”. Ngoài ra, để kết nối SV đồng hương, hằng năm, LCH đa dạng hoạt động tình nguyện thông qua các chương trình “Xuân tình nguyện” (dịp Tết Nguyên đán) hoặc “Dấu chân tình nguyện” (dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam). Trong đó, LCH tập trung tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, mỗi hoạt động huy động từ 7 đến 10 triệu đồng, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trong và ngoài thành phố.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tình nguyện vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan trường xanh - sạch - đẹp. 

 Không riêng LCH SV Hậu Giang, hoạt động tình nguyện là một trong những điểm nổi bật của SV Trường Đại học Cần Thơ. Hằng năm, hàng trăm ngàn lượt SV tham gia các phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Từ năm 2015 đến nay, các LCH, CLB, đội, nhóm tổ chức khoảng 500 buổi lao động vệ sinh trong và ngoài trường, thu hút hơn 15.000 lượt SV. Theo Ban Thư ký Hội SV trường, một số cơ sở Hội kết nối, tập hợp các CLB, nhóm hoạt động tình nguyện. Nhiều hoạt động được hưởng ứng tốt, như: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, hưởng ứng Giờ Trái đất, chiến dịch vớt rác tại các kênh rạch, nhận chăm sóc vườn hoa, cây xanh của trường. Riêng Chiến dịch “Mùa hè xanh” tổ chức hằng năm tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, thu hút khoảng 1.000 lượt SV. Số đội SV tình nguyện theo chuyên môn, chuyên ngành tăng dần, đặc biệt, Hội SV các cấp phối hợp tổ chức Đoàn tổ chức 7 đợt hoạt động tình nguyện quốc tế tại các tỉnh ĐBSCL.

Thêm kiến thức, rèn kỹ năng

Theo Ban Thư ký Hội SV TP Cần Thơ, năm học 2017-2018, các cấp Hội SV trong thành phố tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thông tin đối ngoại, hội nhập. Qua đó, tổ chức 19 chương trình tuyên truyền về thông tin đối ngoại, kỹ năng hội nhập cho hơn 15.000 lượt SV; tiếp tục củng cố hoạt động và thành lập mới 14 CLB Tin học, ngoại ngữ, tạo môi trường giúp SV trao đổi kiến thức, chia sẻ phương pháp học tập, nâng cao trình độ. Ngoài ra, Hội SV các trường tạo môi trường cho hội viên, SV tham gia tìm hiểu về cộng đồng ASEAN; phối hợp tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ SV kiến tập, thực tập; tìm việc làm sau khi ra trường, chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm...

Nguyễn Ngọc Chơn, SV ngành Dược, LCH trưởng LCH SV Bến Tre (Trường Đại học Tây Đô), chia sẻ: “LCH thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử, hành quân về nguồn tại các Địa chỉ đỏ; gặp gỡ lãnh đạo, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bến Tre để nắm bắt thông tin tình hình chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Qua đó, giúp SV hiểu rõ hơn truyền thống lịch sử quê hương, thời sự chính trị, tránh bị kẻ xấu lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh”. Bên cạnh đó, LCH vận động SV tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, ngày hội việc làm, giao lưu các doanh nhân để kết nối, định hướng nghề nghiệp cho hội viên...

Nguyễn Chí Nhân (ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), SV ngành Khoa học cây trồng (Trường Đại học Cần Thơ), bộc bạch: “Qua các hoạt động tình nguyện, em có dịp trò chuyện với nông dân, biết thêm kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, giúp bổ sung kiến thức chuyên ngành đang học”. Các chương trình tìm hiểu về văn hóa, lịch sử do các LCH SV các tỉnh, thành tổ chức cũng giúp Nhân hiểu và thêm tự hào về nét đẹp đất và người vùng châu thổ Cửu Long.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết