20/04/2023 - 09:54

Giúp nông dân làm giàu 

KIẾN QUỐC

Hôm nay, ngày 20-4-2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) quận Bình Thủy tiến hành Đại hội đại biểu HND quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Phát huy vai trò cầu nối, lực lượng nòng cốt trong việc giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, các cấp HND quận thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, hoạt động Hội có nhiều đổi mới.

Lãnh đạo HND thành phố, HND quận Bình Thủy thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất của hội viên nông dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ở cửa ngõ Cồn Sơn, bè cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon) luôn tấp nập khách tham quan. Tại đây, du khách được ngắm nhiều giống cá quý hiếm, xem cá bay lên đớp mồi, phun nước; được massage chân với hàng ngàn con cá Koi màu sắc đẹp mắt… Trung bình mỗi năm, bè cá của gia đình ông Bảy Bon đón tiếp trên 36.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ông Bảy Bon cho biết, trên diện tích 6.000m2 mặt nước, 30 lồng bè, ông đang nuôi cá các loại theo tiêu chuẩn VietGAP, nhiều nhất là cá thát lát. Ngoài phục vụ du lịch, hằng năm, ông thu hoạch trên 1.000 tấn cá thát lát. Ông Bảy Bon còn có một cơ sở chế biến thủy sản theo quy trình khép kín, với diện tích 220m2, mỗi năm cung cấp cho các nhà hàng, đại lý trong và ngoài TP Cần Thơ 300-350 tấn chả cá thát lát, thát lát rút xương, thát lát muối sả… Mô hình kết hợp nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ du lịch đã mang về cho gia đình ông Bảy Bon nguồn thu nhập ổn định; đồng thời, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động tại địa phương.

Theo ông Lê Hoàng Tua, Chủ tịch HND quận Bình Thủy, tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn thay đổi tư duy trong sản xuất của ông Bảy Bon là điểm chung của nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn quận Bình Thủy. Trong 5 năm qua, toàn quận có 7.712 lượt hộ được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: trồng nấm rơm, trồng nấm bào ngư, trồng hoa kiểng, nuôi bò sữa, nuôi lươn không bùn… Các cấp Hội đã giúp 75 hộ nông dân thoát nghèo. Hiện, toàn quận không có hộ nghèo là hội viên nông dân.

Ðồng hành cùng nông dân

Quận Bình Thủy hiện có 3.846 hội viên nông dân. Các cấp HND quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên cơ sở phát huy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Trong 5 năm qua, các cấp HND quận đã phối hợp Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông quận mở 227 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 45 cuộc hội thảo, 53 cuộc tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả… cho hàng ngàn lượt hội viên nông dân tham dự. Các cấp HND quận đang duy trì hoạt động của 64 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 2.990 lượt hộ vay với tổng dư nợ trên 117,4 tỉ đồng; 8 tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp 175 thành viên vay trên 17,4 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp HND quận còn vận động trên 1,3 tỉ đồng cho nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp 54 hộ vay vốn. Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và thành phố cũng triển khai 4 dự án với vốn cho vay 1,9 tỉ đồng, giúp hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Công tác vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể được các cấp HND quận chú trọng thực hiện. Toàn quận hiện có 7 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 56 tổ hợp tác (THT) sản xuất, 3 chi hội nghề nghiệp và 70 tổ hội nghề nghiệp. HND quận tập trung phối hợp chỉ đạo kiện toàn các HTX, THT, phát huy nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ðồng hành cùng hội viên, nông dân, các cấp HND quận phối hợp với Phòng Kinh tế hỗ trợ cho HTX rau màu Bình Phát, HTX sữa bò Long Hòa kết nối với doanh nghiệp để ký kết bao tiêu sản phẩm. Ðồng thời, tăng cường hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức. Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 6 giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho các mô hình, sản phẩm: nấm bào ngư Tám Phấn, HTX rau an toàn Long Tuyền, làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, vú sữa Thới An Ðông, sữa bò Long Hòa và bánh tét lá cẩm. Ðặc biệt, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã cấp chứng nhận kiểu dáng công nghiệp và đăng ký tên thương hiệu dưa hấu tạo hình cho nông dân Trần Thanh Liêm (phường Bình Thủy).

Nhiệm kỳ 2018-2023 khép lại với nhiều thành công. Trong nhiệm kỳ mới, các cấp HND quận Bình Thủy tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chú trọng các giải pháp giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… Qua đó, góp phần phát huy tốt hơn vai trò của giai cấp nông dân trong thời đại mới; cùng các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Chia sẻ bài viết