12/06/2024 - 19:39

Giúp nhân dân nâng cao đời sống 

Hệ thống chính trị xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền đã tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; đồng thời, nỗ lực vận động hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm qua từng năm. Năm 2023, xã có 7 hộ thoát nghèo. Hiện nay, địa phương không còn hộ nghèo.

Cán bộ Khối Dân vận, Mặt trận xã Nhơn Ái tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của thành viên THT Nuôi dê do Hội Nông dân xã vận động thành lập.

Tổ hợp tác (THT) Nuôi dê là một trong những mô hình kinh tế tập thể hiệu quả ở xã Nhơn Ái. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Nhơn Ái, THT do HND xã thành lập năm 2018. Hiện nay, THT có 26 thành viên, thu nhập trung bình của mỗi thành viên đạt khoảng 40 triệu đồng/năm. Nhờ mô hình hiệu quả, nhiều hội viên trước kia thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên thoát nghèo, khá giả. Anh Trần Văn Đông, thành viên THT Nuôi dê, cho biết: “Tham gia THT, tôi được HND hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tôi còn được trao đổi kinh nghiệm, tìm đầu ra ổn định. Trung bình mỗi năm tôi bán 2 đợt dê, trừ chi phí đạt lợi nhuận trên 50 triệu đồng”. Bên cạnh đó, gia đình anh Trần Văn Đông còn được hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng sầu riêng và chôm chôm Thái chuyên canh.  Tổng thu nhập từ vườn cây ăn trái và nuôi dê của gia đình anh Đông đạt trên 250 triệu đồng/năm.

Mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp Trồng sầu riêng do HND xã thành lập năm 2021, tại ấp Nhơn Bình A, cũng đang phát huy hiệu quả. Chi hội có 25 thành viên, với tổng diện tích canh tác 16,5ha, chủ yếu trồng giống Ri6. Ông Nguyễn Thanh Long, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp Trồng sầu riêng ấp Nhơn Bình A nói: “Tiền thân của Chi hội là THT Trồng sầu riêng của ấp, được thành lập từ năm 2018. Chi hội sinh hoạt định kỳ, anh em được tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nhằm nâng giá trị cho trái sầu riêng, ổn định đầu ra khi thu hoạch”. Tùy theo nhu cầu của các thành viên, HND xã sẽ hỗ trợ vay vốn 30-50 triệu đồng đầu tư mua phân, thuốc… Hiện tại, mỗi công sầu riêng có thể giúp người trồng có thu nhập khoảng 80-100 triệu đồng/năm.

Bên cạnh việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, các tổ chức chính trị - xã hội xã đang quản lý 31 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hơn 1.600 hộ đoàn viên, hội viên, nhân dân hơn 77 tỉ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Ái, thông tin: “Song song đó, địa phương tích cực vận động xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, Tết. Tiêu biểu như năm 2023, xã vận động 2.131 phần quà trị giá 813 triệu đồng; vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 485 triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2024, xã tiếp tục vận động trao tặng 1.239 phần quà với số tiền 506 triệu đồng…”.

Năm 2023, gia đình chị Đặng Thị Kim Ba ở ấp Nhơn Bình A, còn thuộc diện hộ cận nghèo, do không đất sản xuất. Bản thân chị Kim Ba đơn thân nuôi con nhỏ. Căn nhà cũ của hai mẹ con lụp xụp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, địa phương xét cất nhà Đại đoàn kết. Hội Phụ nữ làm hồ sơ hỗ trợ chị vay vốn để mua bán nhỏ. Chị Kim Ba nói: “Hằng ngày, tôi đẩy xe đồ rẫy đi bán, thu nhập 150.000- 200.000 đồng/ngày, đủ để trang trải cuộc sống. Con tôi cũng được địa phương tặng tập vở, xe đạp để đi học”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Ái, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giúp người dân nâng cao mức sống, Đảng ủy chỉ đạo UBND, Khối Dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng mô hình hiệu quả; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh... Năm 2023, xã có 7 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo. Cuối năm 2023, có 7 hộ thoát nghèo, 21 hộ thoát cận nghèo. Hiện tại xã không còn hộ nghèo, còn 29 hộ cận nghèo. Dự kiến cuối năm sẽ có thêm 15 hộ thoát cận nghèo…

“Thời gian tới, Khối Dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Đồng thời, tổ chức tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất. Qua đó, bà con lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng” - bà Nguyễn Thị Thu Hiền nói.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết