30/01/2021 - 06:58

Giúp hội viên cải thiện cuộc sống 

Những ngày giáp Tết Tân Sửu, nhiều hội viên Chi hội Phụ nữ (CHPN) ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, bận rộn chế biến các loại mứt, bánh theo nhu cầu thực khách đặt hàng để kiếm thêm thu nhập. Hội viên còn chung vui với các chị nuôi heo “trúng mùa được giá”, mua sắm vật dụng sinh hoạt, cùng nhau trang hoàng nhà cửa đón xuân vui tươi, an toàn.

Hội viên phụ nữ ấp Thới Lộc làm thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình.

Hội viên phụ nữ ấp Thới Lộc làm thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình.

Chị Trần Thị Sa Ly, Chi hội trưởng CHPN ấp Thới Lộc, cho biết, tháng này, Chi hội tập trung tuyên truyền, nhắc nhở hội viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, mang khẩu trang khi ra đường, hạn chế tụ tập đông người; chọn hình thức mua bán phù hợp, vừa đảm bảo thu nhập, vừa bảo vệ sức khỏe gia đình, cộng đồng. Chị Sa Ly tranh thủ lồng ghép tuyên truyền về 5 không 3 sạch, ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết sắp tới. Nhiệt tình hướng dẫn một số hội viên làm hồ sơ, thủ tục vay vốn ưu đãi đáo hạn Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Sa Ly chia sẻ niềm vui khi các hội viên làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, hứa hẹn Tết này ấm no, sung túc. Theo chị Sa Ly, Chi hội xác định hỗ trợ vốn, tạo việc làm là điều kiện tiên quyết giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, nên quan tâm nắm bắt nhu cầu, kịp thời phối hợp thẩm định cũng như phát vay vốn.

Năm nay, gia đình chị Trần Thị Hồng, hội viên phụ nữ nghèo, phấn khởi đón Tết trong nhà mới. Chồng bỏ đi biệt 8 năm qua, chị Hồng một mình chật vật làm mướn, giúp việc nhà, mua bán nhỏ, nuôi 2 con ăn học. Vì vậy, nhà hư hỏng, xuống cấp nhưng chị không có điều kiện sửa chữa. Chị Hồng được CHPN giới thiệu vay 30 triệu đồng vốn mua bán dừa tươi và vừa được Hội LHPN thành phố vận động tặng Mái ấm tình thương. Như thông lệ, từ đầu tháng Chạp, chị Hồng “vào mùa” mua bán dừa làm mứt cho bạn hàng và tập trung làm mứt dừa bán Tết. Mời khách dĩa mứt dừa dẻo thơm, chị Hồng bày tỏ: “Nhờ người thân giúp đỡ, Chi hội giới thiệu vay vốn, hướng dẫn cách mua bán, hội viên động viên lúc khó khăn, tôi dần ổn định tinh thần, an tâm mua bán, chăm lo các con học hành đến nơi đến chốn”. Cũng được CHPN giới thiệu vay vốn ưu đãi nuôi heo và năm 2019, địa phương hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, vợ chồng chị Võ Hồng Nhiên, hội viên phụ nữ nghèo, chịu khó làm mướn để nuôi 3 con học hành, từng bước thoát nghèo. Các chị Trần Thị Hà, Đoàn Ngọc Điệp phát huy hiệu quả vốn vay, kỹ thuật trong nuôi heo. Một số chị khác tranh thủ lúc nông nhàn nhận bóc vỏ hạt sen, may gia công, đan giỏ lục bình, ghế dây nhựa… Chị Sa Ly cho biết: “Trong các buổi họp tổ, nhóm, chị em có dịp trao đổi, học hỏi việc làm ăn, mua bán hay kinh nghiệm nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hội viên quan tâm theo dõi tin tức thời sự, nắm bắt thông tin và giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả để cùng nhau áp dụng”.  

Bên cạnh quan tâm giới thiệu con em hội viên có việc làm tại các công ty, cơ sở tư nhân với mức lương ổn định, CHPN ấp Thới Lộc phát huy thế mạnh phối hợp vận động nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ học bổng giúp học sinh, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật như các em Huỳnh Thị Quế Trân, đang học cao đẳng ngành điều dưỡng; Nguyễn Thị Bảo Anh, tốt nghiệp cao đẳng ngành điều dưỡng, đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ… CHPN ấp phấn đấu giúp 4 hội viên diện nghèo, cận nghèo thoát nghèo thời gian tới. Chị Sa Ly bộc bạch: “Khi đời sống ổn định, khởi sắc, hội viên càng đoàn kết, gắn bó và tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào do Hội Phụ nữ và địa phương phát động như: giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp; bảo vệ môi trường, không sử dụng túi ni lông; phân loại rác thải rắn và chống rác thải nhựa; không sử dụng dược phẩm, hóa chất độc hại trong sản xuất, kinh doanh; vận động bảo hiểm y tế tự nguyện; giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội;…”.     

Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thắng, cho biết: “CHPN ấp Thới Lộc hưởng ứng tốt các hoạt động, phong trào Hội và địa phương, nổi bật giúp hội viên xây dựng mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, góp phần ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hội viên chí thú làm ăn, nỗ lực vượt khó, vận dụng tốt vốn vay ưu đãi, linh hoạt chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững, không để phát sinh hộ nghèo mới hay tái nghèo”.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết