.webp)
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường biển đảo. Từ những việc làm thiết thực, phong trào bảo vệ môi trường đã đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị và địa bàn đóng quân xanh, sạch, đẹp.
.webp)
Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Ngày vì môi trường Phú Quốc và các phong trào bảo vệ môi trường do địa phương phát động, các đơn vị trong toàn Vùng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.
.webp)
Các hoạt động vệ sinh doanh trại, khu vực đóng quân, bờ biển; thu gom, phân loại rác thải; trồng và chăm sóc cây xanh được duy trì thường xuyên, tạo nền nếp trong toàn Vùng. Các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” trở thành hoạt động quen thuộc ở nhiều cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông qua các hoạt động này, môi trường tại đơn vị luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân trong bảo vệ cảnh quan nơi công tác, sinh sống.
Trong 5 năm gần đây, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức hàng trăm lượt hoạt động vệ sinh môi trường, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua các đợt ra quân, hàng chục tấn rác thải các loại tại khu vực bờ biển, doanh trại, đường giao thông và khu dân cư được thu gom, đưa về nơi xử lý theo quy định; hàng nghìn cây xanh được trồng mới và chăm sóc thường xuyên, từng bước cải thiện cảnh quan môi trường tại các điểm đóng quân.
.webp)
Phân loại rác thải nhựa bỏ vào "Ngôi nhà 100 đồng".
Cùng với đó, phong trào chống rác thải nhựa được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng nếp sống văn minh quân sự. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được nhân rộng như phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, xây dựng “khuôn viên xanh” trong doanh trại.
Trong các buổi lao động, cán bộ, chiến sĩ còn lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần; thực hiện nếp sống văn minh, không xả rác, nước thải sai quy định. Những hoạt động thiết thực đó đã giúp hình thành thói quen tích cực trong cộng đồng dân cư trên địa bàn đóng quân.
.webp)
Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: “Điều quan trọng nhất không chỉ là tổ chức các đợt ra quân mà là xây dựng được ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Khi việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen, nếp sống hằng ngày thì hiệu quả mang lại sẽ bền vững hơn rất nhiều”.
Những kết quả đó góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại khang trang, củng cố nền nếp chính quy và tạo môi trường công tác, sinh hoạt lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ.
.webp)
Cùng với xây dựng môi trường trong đơn vị, Vùng 5 Hải quân còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và ngư dân trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Vùng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
.webp)

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 dọn dẹp, thu gom rác thải làm đẹp bờ biển.
Nội dung tuyên truyền tập trung vận động ngư dân không sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại trong khai thác thủy sản; không xả rác thải, dầu nhớt từ tàu cá xuống biển; sử dụng ngư cụ hợp lý, khai thác hải sản gắn với bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nơi nhiều đơn vị của Vùng 5 Hải quân đứng chân, các hoạt động tuyên truyền, thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển được duy trì thường xuyên với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Qua đó, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng từng bước được nâng lên, cảnh quan trên đảo ngày càng được cải thiện.
.webp)
Bộ đội Vùng 5 tích cực tham gia thu gom, vớt rác thải trôi nổi trên biển.
Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc cho biết: “Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày vì môi trường Phú Quốc và các phong trào bảo vệ môi trường do Vùng 5 Hải quân phối hợp tổ chức đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường biển. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân trực tiếp tham gia cùng địa phương đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng”.
Ngư dân Trương Hoàng Điện, tàu KG 94965 TS chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên thấy cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tham gia thu gom, vớt rác thải trôi nổi trên biển và tuyên truyền bà con giữ gìn, bảo vệ môi trường. Qua đó, người dân cũng ý thức và tự giác hơn trong việc không xả rác xuống biển khi đánh bắt hải sản”.

Tuyên truyền cho ngư dân nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường.
Thực tiễn cho thấy, nhận thức của ngư dân và nhân dân về bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình phối hợp giữa Hải quân và địa phương trong bảo vệ môi trường biển được duy trì hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở các đợt ra quân cao điểm, công tác bảo vệ môi trường ở Vùng 5 Hải quân đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đi vào chiều sâu và gắn chặt với các mặt hoạt động của đơn vị. Từ những việc làm cụ thể như thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan doanh trại đến tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường biển, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang góp phần giữ gìn màu xanh nơi đầu sóng, xây dựng môi trường biển xanh, sạch, đẹp.
Văn Định - Thảo My (Báo Hải Quân Việt Nam)