11/11/2021 - 09:04

Giới lập pháp Mỹ khẳng định đi tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu 

Ngày 9-11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (ảnh) đã bày tỏ mong muốn khắc phục những thiệt hại của việc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, đồng thời tuyên bố “nước Mỹ đã trở lại” để đi tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Pelosi là thành viên phái đoàn của Mỹ gồm 20 người, trong đó có chủ tịch của các ủy ban chủ chốt trong Hạ viện Mỹ, tham dự các cuộc họp song phương và các cuộc thảo luận với các đối tác quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra tại Glasgow (Vương quốc Anh). Trong phát biểu của mình, bà nêu rõ: “Chúng tôi đến đây khi được trang bị đầy đủ, sẵn sàng đón nhận thách thức và bắt kịp thời điểm”. Nỗ lực đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu là vì tương lai của một lớp thế hệ trẻ khỏe mạnh và an toàn hơn.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez, “kiến trúc sư” chính của “Thỏa thuận xanh mới”, tuyên bố “Mỹ đang trở lại diễn đàn quốc tế với tư cách là nước đi đầu về hành động vì khí hậu và giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính”. Bà Ocasio-Cortez cũng thừa nhận những thiệt hại do việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris gây ra, khẳng định nước này phải thực sự hành động để khôi phục sự tôn trọng trên trường quốc tế.

Về phần mình, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Veronica Escobar đã chỉ ra mối liên hệ giữa vấn đề khí hậu với làn sóng người di cư từ các nước Trung Mỹ tới Mỹ. Trong 25 năm làm việc trong lĩnh vực nhập cư, bà chia sẻ chưa bao giờ thấy nhiều người di cư phải rời bỏ quê hương vì tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay. Hạn hán và các hình thái thời tiết cực đoan đã làm gián đoạn nền nông nghiệp vốn sử dụng nhiều nguồn nước mưa. Ngoài ra, khu vực này đã bị tàn phá trong các cơn bão và các đợt hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Bà cảnh báo vấn nạn di cư có thể còn tồi tệ hơn nhiều trong vài năm tới.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới trong khuôn khổ COP26, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bình luận về quyết định trước đây của chính quyền Tổng thống Trump rút nước này khỏi Hiệp định Paris. Tổng thống Biden nói: “Tôi nghĩ mình không nên đưa ra lời xin lỗi nhưng thực sự, tôi phải xin lỗi cho thực tế rằng Mỹ - dưới thời chính quyền trước - đã rời khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Cuộc gặp của chúng ta tại Glasgow hôm nay không phải kết thúc một hành trình. Ðây mới chỉ là vạch xuất phát. Chúng ta có các công cụ lẫn tài nguyên. Tôi nghĩ chúng ta cần phải đưa ra những lựa chọn”.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không tụt hậu trong cuộc chiến này mà sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt và những cam kết khí hậu không chỉ dừng ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động. Ông tin rằng Mỹ có thể hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 50 đến 52% lượng khí phát thải so với năm 2005.

Thủ tướng Anh kêu gọi các nước dẹp bỏ cách biệt vì một hành tinh chung

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi các nhà đàm phán về khí hậu làm mọi điều cần thiết để có thể đi đến thỏa thuận tại COP26. Ông Johnson nêu rõ: “Điều này quan trọng hơn lợi ích của bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào. Đã đến lúc các nước phải dẹp bỏ khác biệt và xích lại gần nhau vì một hành tinh chung và người dân các nước”. 

Hội nghị COP26 được các nhà lãnh đạo thế giới đánh giá là sự kiện trọng điểm để các nước chấp thuận những cách thức mới nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon, với mục tiêu ngăn nhiệt độ Trái đất tăng và hạn chế những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Chủ tịch COP26 Alok Sharma thừa nhận dù đã có một số tiến bộ, nhưng các nhà đàm phán vẫn còn “một ngọn núi lớn phải vượt qua” trong 3 ngày còn lại của hội nghị.

Cho đến nay, tuy nhiều nước đã đưa ra những thông báo ấn tượng, được kỳ vọng có thể tạo nên những bước tiến mới, nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề chính chưa thể ngã ngũ trong các nỗ lực thực hiện mục tiêu tham vọng được đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 

PHƯƠNG OANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết