Sự chuyển mình của Việt Nam trong 8 thập kỷ qua là minh chứng cho sức mạnh và ý chí của dân tộc Việt Nam. Từ tái thiết sau chiến tranh đến trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Việt Nam đã chứng minh mọi việc đều có thể với tầm nhìn, sự đoàn kết và quyết tâm. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Anh Seema Malhotra tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức ở London ngày 16-9, dưới sự chủ trì của Đại sứ Đỗ Minh Hùng.
.webp)
Ông Lindsay Hoyle, Chủ tịch Hạ viện Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Seema Malhotra, cùng 250 khách mời là đại diện Hoàng gia, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Anh, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế và các hội đoàn người Việt tại Anh.
Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ôn lại hành trình 80 năm kể từ ngày 2-9-1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc. Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của một dân tộc đã được hun đúc, kết tinh qua truyền thống văn hiến nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã trở thành quốc gia hòa bình, ổn định, có nền kinh tế phát triển năng động, xã hội tiến bộ, văn hóa giàu bản sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao và là bạn, đối tác tin cậy của gần 200 quốc gia, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle cho rằng hành trình 80 năm của Việt Nam là câu chuyện tuyệt vời: từ đấu tranh giành độc lập đến phát triển vượt bậc về kinh tế mà không bỏ lại người dân phía sau. Ông ví Việt Nam như một “con hổ châu Á”, dẫn đầu khu vực trong nhiều lĩnh vực như công nghệ mới, dược phẩm, giáo dục.
Theo ông Hoyle, Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại London thể hiện rõ vị thế và tương lai của Việt Nam trên trường quốc tế, với sự tham dự đông đảo của các đại sứ từ nhiều quốc gia. Đánh giá quan hệ Việt Nam - Anh đang phát triển tốt đẹp, ông nhấn mạnh 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược không chỉ là hợp tác mà còn là tình bạn, sự gắn kết và chia sẻ trách nhiệm đối với an ninh toàn cầu. Ông cho biết hai nước đã hợp tác chặt chẽ, đầu tư lẫn nhau, song vẫn còn nhiều dư địa mở rộng trong thương mại, giáo dục, dược phẩm.
Tham dự Lễ kỷ niệm, ông Kyril Whittaker, đảng viên Đảng Cộng sản Anh và nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử Việt Nam, chia sẻ hành trình 80 năm giành độc lập và phát triển kinh tế của Việt Nam là câu chuyện lấy người dân làm trung tâm. Ông dẫn chứng các phong trào chống nạn đói, nạn mù chữ hay quyên góp vàng do chính phủ của Hồ Chủ tịch phát động từ năm 1945 đều là những ví dụ về việc xây dựng một nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Trên cơ sở này, Việt Nam dần xây dựng một nhà nước như ngày nay, trở thành quốc gia vượt trội trong nhiều lĩnh vực, hệ thống giáo dục và y tế Việt Nam được đánh giá cao trên thế giới trong khi nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục phát triển nhanh trong những nhiều năm tới.
MINH HỢP