15/12/2023 - 09:06

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp bộ Ðoàn - Hội TP Cần Thơ triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Cùng với hành trình đến với “địa chỉ đỏ”, đền ơn đáp nghĩa, nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tổ chức trực tuyến, tạo sức lan tỏa trong giới trẻ, giúp bạn trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử tốt đẹp của dân tộc.

ÐVTN nghe bà Trương Hồng Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ kể về giai đoạn bị địch bắt tù đày tại Khám lớn Cần Thơ, trong khuôn khổ chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử.

Hơn 50 cán bộ, ĐVTN từ các cơ sở Đoàn vừa tham gia chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử tại di tích Khám lớn Cần Thơ (quận Ninh Kiều), do Thành đoàn Cần Thơ tổ chức. Các bạn trẻ được giao lưu với ông Phạm Ngọc Hùng, nguyên Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, Phó Ban Liên lạc Cựu chiến binh biệt động, Cựu tù chính trị TP Cần Thơ và bà Trương Hồng Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ. Các bạn trẻ được nghe ông kể về quá trình tham gia cách mạng, tinh thần kiên trung của các thế hệ cha ông trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt là những ngày bị địch bắt tù đày tại Khám lớn Cần Thơ, càng hiện rõ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng.

Ông Hùng chia sẻ: “Trong bối cảnh đất nước hội nhập, việc giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ càng có ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước”. Lần đầu tiên tham quan di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ và được các cô, chú từng bị tù đày tại “địa chỉ đỏ” này, chị Phạm Tú Bình - Phó Bí thư Xã đoàn Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, càng tự hào hơn về lịch sử quê hương và tự nhủ phải cố gắng, học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Đây cũng nguồn tư liệu quý để chị làm tốt hơn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN.

Theo anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn - Hội. Hoạt động này luôn được gắn với các “địa chỉ đỏ” bằng các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, như tổ chức lễ báo công, dọn dẹp vệ sinh các Đền tưởng niệm liệt sĩ; dâng hương, chung tay giữ gìn và giới thiệu các điểm di tích lịch sử - văn hóa đến du khách. Trong năm 2023, tuổi trẻ thành phố tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, như thăm và tặng 650 phần quà các gia đình chính sách; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 lượt bà con thuộc diện gia đình chính sách, người có công, với tổng trị giá trên 3,5 tỉ đồng. Hơn 9.200 ĐVTN tham gia vệ sinh nghĩa trang, các khu tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ, đồng thời tổ chức 86 cuộc giao lưu truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và 83 cuộc hành quân về nguồn đến với “địa chỉ đỏ”.

Các cơ sở Đoàn - Hội tổ chức các hội diễn văn nghệ, hội thi tìm hiểu về truyền thống quê hương đất nước. Đơn cử như Đoàn - Hội Sinh viên vừa tổ chức chương trình văn nghệ các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên lần thứ 2-2023, với chủ đề “Tình yêu quê hương Cần Thơ”. Theo đó, 13 câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên thuộc lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật (nhạc cụ, bolero, nhảy hiện đại), võ thuật, tiếng Anh trình diễn nhiều tiết mục, với chủ đề ca ngợi thành tựu phát triển của đất nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng; sự trẻ trung, năng động và truyền thống vẻ vang của thanh niên. Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Đoàn - Hội Sinh viên trường tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm định kỳ 1 lần/tháng, với chủ đề về tình yêu quê hương Cần Thơ. Đây là sân chơi bổ ích và tạo cơ hội để sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường, đồng thời tuyên truyền về lịch sử hình hành và phát triển TP Cần Thơ qua các thời kỳ.

Hay như Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ thành lập Đội văn nghệ, thường xuyên biểu diễn các ca khúc cách mạng, nhạc cụ truyền thống phục vụ các sự kiện do thành phố tổ chức hoặc tại các trường học. Các tiết mục được ghi hình phát trên các nền tảng trực tuyến, qua đó, tạo sức lan tỏa và giáo dục truyền thống cách mạng cho giới trẻ. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho ĐVTN, như công trình thanh niên “Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa TP Cần Thơ trên nền tảng số” (gồm trang thông tin điện tử: thanhnien.dulichso.cantho.gov.vn; thực hiện các sản phẩm truyền thông infographic, video giới thiệu các di tích…).

Điểm mới của năm 2023 là Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo 22 đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Đề án tổ chức cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Theo đó, các quận, huyện đoàn và tương đương treo 80 bản đồ Việt Nam để hưởng ứng cuộc vận động. Theo kế hoạch năm 2024, tiếp tục triển khai cuộc vận động đến cấp cơ sở, với hơn 1.000 bản đồ được treo tại các công sở, trường học, nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

 

Chia sẻ bài viết